Chính phủ Afghanistan vừa vạch ra một lộ trình 5 bước đầy tham vọng, theođó có thể cho phép nhóm vũ trang Hồi giáo Taliban tham gia chính phủ trong bốicảnh các nỗ lực tìm kiếm hòa bình đang được đẩy nhanh trước khi toàn bộ lựclượng chiến đấu phương Tây khỏi nước này vào cuối năm 2014.
Hãng tin AFP cho biết bước đầu tiên trong "Lộ trình Hòa bình đến năm 2015"kêu gọi tập trung vào việc đạt được sự hợp tác của Pakistan, quốc gia láng giềngbị Kabul cáo buộc chứa chấp phiến quân Taliban. Bước tiếp theo là các động tháihướng tới đàm phán trực tiếp chính thức với Taliban tại Arập Xêút vào nửa đầunăm sau, với sự giúp đỡ của Mỹ và Pakistan.
Bước thứ ba, đặt ra cho nửa sau năm 2013, kêu gọi đạt thỏa thuận ngừng bắnvà Taliban cùng các nhóm vũ trang khác chuyển thành các chính đảng có thể thamgia bầu cử. Bước cuối cùng của lộ trình này bao gồm việc có được kết cục hòabình cho cuộc xung đột tại Afghanistan vào nửa đầu năm 2014 và những động tháinhằm đảm bảo an ninh, ổn định lâu dài cho Afghanistan cũng như khu vực.
Nhiều hoạt động ngoại giao đã diễn ra trong thời gian qua nhằm thúc đẩytiến trình hòa bình và hòa giải ở Afghanistan, nổi bật là các cuộc gặp riêng rẽcủa các nhà lãnh đạo cũng như các nghị sĩ của Pakistan và Afghanistan.
Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại cuộc họp báo chung với người đồngcấp Afghanistan Hamid Karzai, Tổng thống Đức Joachim Gauck ngày 18/12 cho biếtnước ông sẽ tiếp tục hỗ trợ Afghanistan sau năm 2014 khi lực lượng liên quân doTổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu rút khỏi quốc gia Tây Nam Ánày./.
(TTXVN)