Afghanistan yêu cầu Mỹ ngừng không kích dân

Trong chuyến thăm Mỹ ngày 8/5, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu Mỹ chấm dứt các vụ không kích xuống lãnh thổ nước này sau hàng loạt đợt tấn công tuần qua khiến 147 dân thường thiệt mạng.

Trong chuyến thăm Mỹ ngày 8/5, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã yêu cầu Mỹ chấm dứt các vụ không kích xuống lãnh thổ nước này sau hàng loạt đợt tấn công tuần qua khiến 147 dân thường thiệt mạng.
 
Phát biểu trên kênh truyền hình CNN (Mỹ), Tổng thống Karzai khẳng định các vụ không kích là "không thể chấp nhận được" vì đây không phải là biện pháp hữu hiệu trong cuộc chiến chống khủng bố.
 
Ông  Karzai cho rằng các vụ không kích gây thương vong cho dân thường đang làm giảm sự ủng hộ của người dân Afghanistan đối với cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ phát động cũng như ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nước.
 
Ngay sau các vụ không kích tại tỉnh Farah ở miền Tây Afghanistan, hàng trăm người dân địa phương đã biểu tình lên án Mỹ giết hại dân thường và yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi quốc gia Nam Á này.
 
Vụ việc đã phủ bóng đen lên cuộc hội đàm giữa Tổng thống Karzai và Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Washington.
 
Tại cuộc gặp, Tổng thống Obama đã cam kết thận trọng hơn nhằm tránh gây thương vong cho dân thường. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc trên.
 
Các vụ bạo lực tại Afghanistan hiện đang gia tăng mạnh nhất kể từ khi lực lượng Taliban bị lật đổ cuối năm 2001 bất chấp sự hiện diện ngày càng tăng của quân đội nước ngoài tại nước này. Mỹ dự định sẽ tăng gấp đôi số quân đóng tại Afghanistan lên 68.000 binh sĩ vào cuối năm nay.
 
Liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan, Uỷ ban bầu cử nước này ngày 8/5 cho biết 44 người, trong đó có 2 phụ nữ, đã đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 20/8 tới.
 
Hồ sơ của những người đăng ký sẽ được kiểm tra và danh sách ứng viên cuối cùng sẽ được công bố sau hai tuần. Tổng thống Karzai, 52 tuổi, được dư luận đánh giá là ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu cử./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục