Ai Cập: Biểu tình lớn phản đối lực lượng an ninh

Hàng nghìn người Hồi giáo tuần hành ở Cairo phản đối việc cơ quan an ninh bắt giữ một số nhân vật Hồi giáo Salafist bảo thủ.
Ngày 2/5, hàng nghìn người Hồi giáo tại Ai Cập đã xuống đường tuần hành ở thủ đô Cairo, phản đối việc cơ quan an ninh gần đây bắt giữ một số nhân vật Hồi giáo Salafist bảo thủ.

Khoảng 2.000 người đã tuần hành từ thánh đường Rabaa al-Adawiya tới trụ sở Cơ quan an ninh quốc gia tại khu vực Nasr City ở Đông Cairo, yêu cầu làm trong sạch đội ngũ cảnh sát quốc gia và chấm dứt các hành vi thô bạo của lực lượng an ninh.

Một số người biểu tình tìm cách vượt hàng rào bảo vệ và xông vào trụ sở cơ quan trên khiến lực lượng an ninh phải bắn đạn hơi cay để trấn áp.

Trước đó cùng ngày, Tổng Công tố Talaat Ibrahim Abdullah đã triệu tập thủ lĩnh Hồi giáo Salafist, Hazem Salah Abu Ismail, cùng một số nhân vật Salafist khác tới trụ sở Cơ quan An ninh quốc gia để thẩm vấn về các cáo buộc hăm dọa cảnh sát, xúi giục biểu tình và buộc tội cơ quan an ninh sử dụng các hình thức bạo lực và tra tấn mà không có bằng chứng.

Tiền thân của Cơ quan An ninh quốc gia hiện nay là cơ quan an ninh nhà nước dưới chính quyền của Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak vốn bị cáo buộc đàn áp các đảng phái chính trị đối lập.

Sau khi được tái cơ cấu thành Cơ quan An ninh quốc gia, Bộ Nội vụ Ai Cập đã cam kết cơ quan này sẽ bảo đảm sự minh bạch và quyền tự do của mọi công dân về quan điểm chính trị.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tòa án thành phố Cairo đã kết án tù đối với sáu đối tượng là thân nhân của các thành viên "Khối Đen" vì tội tấn công lực lượng an ninh.

Hãng tin nhà nước Al-Ahram đưa tin Tòa án Cairo kết án 5 năm rưỡi tù giam đối với sáu bị cáo trên vì các tội danh tấn công lực lượng an ninh, phá hoại phương tiện và đột nhập văn phòng tòa án nhằm giải thoát một số thành viên của "Khối Đen" bị bắt giữ.

Ngoài bị phạt tù, sáu bị cáo này còn phải nộp phạt số tiền tổng cộng là 5.192 USD.

Trước đó, vào các ngày 17 và 27/4, các công tố viên đã ra lệnh bắt giữ và cấm đi lại đối với 34 thành viên của "Khối Đen" vì các tội danh khủng bố và tấn công dinh Tổng thống.

"Khối Đen" được miêu tả là một nhóm chuyên mặc trang phục màu đen, xuất hiện lần đầu tiên năm 2013 bằng việc gây rối và phá hoại trong dịp kỷ niệm hai năm làn sóng nổi dậy lật đổ chế độ Hosni Mubarak./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục