Ai Cập hoãn học kỳ hai đại học do lo ngại biểu tình

Ai Cập đã hoãn thời điểm bắt đầu học kỳ hai tới ngày 8/3, trong bối cảnh phe ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi phát động tuần lễ biểu tình mới.

Chính phủ lâm thời Ai Cập đã quyết định hoãn thời điểm bắt đầu học kỳ hai ở nước này tới ngày 8/3, trong bối cảnh phe Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi phát động tuần lễ biểu tình mới.

Một nguồn tin từ Nội các Ai Cập cho biết quyết định trên được đưa ra trong khi chờ đợi các quy định an ninh mới có hiệu lực, đồng thời tăng thêm thời gian sửa chữa cơ sở hạ tầng của các trường đại học bị tàn phá do bạo động trong học kỳ trước.

Thời hạn nghỉ giữa kỳ cũng đã được lùi lại từ ngày 16/2 sang ngày 22/2.

Trước đó, ngày 19/2, Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) dẫn đầu, quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho ông Morsi - đã phát động tuần lễ biểu tình mới bắt đầu từ ngày 21/2, trùng với thời điểm dự kiến bắt đầu học kỳ hai.

Trong suốt học kỳ một bắt đầu từ giữa tháng Chín năm ngoái, làn sóng biểu tình bạo lực của những người ủng hộ MB và ông Morsi đã lan rộng khắp các trường đại học ở Ai Cập.

Đụng độ giữa sinh viên và cảnh sát diễn ra hầu như hàng ngày và khiến một số người thiệt mạng. Hàng trăm sinh viên có liên hệ với MB đã bị đuổi học, bắt giữ hoặc bị đem ra xét xử.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/2, quân đội Ai Cập đã tiến hành các cuộc không kích và tấn công trên bộ ở tỉnh Bắc Sinai bất ổn, tiêu diệt ít nhất 10 phiến quân.

Chiến dịch quân sự lớn này được triển khai sau vụ đánh bom liều chết hôm 16/2 gần biên giới Ai Cập-Israel nhằm vào một xe buýt chở khách du lịch, làm lái xe địa phương cùng ba người Hàn Quốc thiệt mạng và 17 người khác bị thương.

Nhật báo Al Ahram do nhà nước quản lý cho biết quân đội đã sử dụng trực thăng Apache bắn roc-ket vào một nơi ẩn náu của phiến quân ở phía Nam thị trấn Rafah, tiêu diệt ít nhất năm phần tử và làm bị thương nhiều tên khác.

Trong khi đó, hãng thông tấn chính thức MENA của Ai Cập cho biết 6 phiến quân đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công khác của quân đội tại phía bắc thị trấn Sheikh Zuweid.

Ngoài ra, tám nghi can khác bị bắt giữ trong vụ đột kích; 27 căn nhà và nơi trú ẩn được phiến quân sử dụng để phát động các cuộc tấn công cũng đã bị phá hủy.

Cũng trong ngày 20/2, Tòa án Hình sự Cairo đã tuyên phạt cựu Bộ trưởng Thông tin Anas al-Fiqqi một năm tù khổ sai với tội danh lợi dụng chức vụ để kiếm lợi bất hợp pháp, tuy nhiên đã hủy hình phạt ba năm quản thúc đối với ông này.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan chống thu nhập bất chính, ông Fiqqi đã thu lợi bất hợp pháp 33,4 triệu bảng Ai Cập (gần 4,8 triệu USD), thông qua các hợp đồng mua bán bất động sản ở ngoại ô thủ đô Cairo.

Hãng thông tấn MENA dẫn một nguồn tin tư pháp cho biết tòa án quyết định giảm nhẹ hình phạt do ông Fiqqi đã hoàn trả số tiền trên và có sức khoẻ kém, song ông này vẫn phải nộp phạt 1,8 triệu bảng Ai Cập.

Trước đó vào tháng 9/2012, ông Fiqqi từng bị kết án bảy năm tù giam với tội danh gây thiệt hại cho tài sản nhà nước, tuy nhiên hơn một năm sau Toà Phá án Ai Cập đã bãi bỏ bản án này và ra lệnh xét xử lại./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục