Chính phủ mới của Ai Cập sẽ tập trung vào việc giải quyết ngay lập tức những thách thức hiện nay, tiếp tục thúc đẩy cải cách kinh tế và cải thiện các dịch vụ cho người dân.
Trong 6 năm tới, Tổng thống E-Sisi sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế đất nước trì trệ do thiếu hụt ngoại tệ, đồng nội tệ mất giá và lạm phát leo thang.
IMF đã hoàn thành đánh giá về thỏa thuận EFF trị giá 3 tỷ USD của Ai Cập và phê duyệt khoản tài trợ bổ sung 5 tỷ USD, đồng thời Chính phủ Ai Cập sẽ được giải ngân ngay lập tức 820 triệu USD.
Cơ quan Bầu cử Quốc gia Ai Cập dự kiến sẽ công bố danh sách sơ bộ các cá nhân đủ điều kiện trở thành ứng cử viên vào ngày 16/10 và danh sách ứng cử viên chính thức cuối cùng vào ngày 9/11.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi thừa nhận tình hình kinh tế đất nước hiện đang rất khó khăn nhưng kêu gọi dân chúng tin tưởng vào các giải pháp của chính phủ.
The Arab Weekly nhận định Ai Cập dường như không còn coi những mối đe dọa an ninh quốc gia chỉ giới hạn trong biên giới lãnh thổ của đất nước Bắc Phi này.
Theo Hiến pháp Ai Cập, luật tình trạng khẩn cấp chỉ có thể thực hiện trong 3 tháng, sau đó phải được tổng thống ra quyết định gia hạn và tiếp đó cần được quốc hội phê chuẩn.
Theo người phát ngôn của quân đội Ai Cập, trong các chiến dịch quân sự ở Bắc Sinai, miền Đông Bắc nước này, đã có 3 sỹ quan và 4 binh sỹ hy sinh hoặc bị thương.
Trong quá trình tấn công truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan Takfiri, lực lượng chức năng Ai Cập đã phát hiện nhiều súng trường tự động, lựu đạn và đạn súng chống tăng vác vai.
Tòa án Ai Cập đã quyết định giữ nguyên bản án chung thân đối với 32 bị cáo âm mưu ám sát Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah El-Sisi và cựu Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Nayef.
Ai Cập hứng chịu làn sóng tấn công khủng bố khiến hàng trăm binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng sau khi quân đội lật đổ cựu Tổng thống Mohamed Morsi hồi tháng 7/2013.
Lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 12 phần tử khủng bố trong chiến dịch chống tàn quân thuộc nhóm khủng bố Anh em Hồi giáo tại thủ đô Cairo và tỉnh Giza trong ngày 20/5.
25 trong số 28 du khách Nam Phi là nạn nhân trong vụ nổ xe buýt hôm 19/5 tại Ai Cập sẽ về nước ngay trong ngày 20/5, ba người Nam Phi bị thương nặng hơn sẽ tiếp tục được điều trị tại Ai Cập.
Cơ quan Bầu cử Quốc gia (NEA) của Ai Cập đã tổ chức họp báo công bố kết quả cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp, theo đó tỷ lệ cử tri ủng hộ việc sửa đổi một số nội dung trong Hiến pháp.
Tòa án Hình sự Cairo tuyên phạt 30 bị cáo đã âm mưu đánh bom liều chết một nhà thờ ở thành phố Alexandria và tham gia tổ chức khủng bố IS, với mức án từ 10 năm tù tới chung thân.
Báo điện tử Ahram dẫn tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ai Cập Tamer El-Refai cho biết 7 phiến quân đã bị tiêu diệt trong một vụ đụng độ ở Bắc Sinai lúc 6 giờ sáng 16/2.
Ngày 23/12, Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay cảnh sát nước này đã tiêu diệt 14 thành viên một tổ chức khủng bố ở El-Arish thuộc Bắc Sinai trong vụ đụng độ với những đối tượng này.
Bộ Nội vụ Ai Cập cho hay cảnh sát Ai Cập đã tiêu diệt 19 phần tử thánh chiến Hồi giáo có dính líu tới vụ tấn công tín đồ thuộc Giáo hội Cơ đốc giáo Ai Cập.
Ai Cập đang ở trong tình trạng báo động cao sau khi một nhân vật của Tổ chức Anh em Hồi giáo tiết lộ mục tiêu chiến thuật của phong trào Hồi giáo này là "tống khứ" Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi.
Quốc hội Ai Cập đã thông qua một dự luật miễn truy tố đối với các quan chức quân đội cấp cao có liên quan đến vụ bạo lực sau khi Tổng thống nước này Mohamed Morsi bị lật đổ năm 2013.
Các tòa án Ai Cập đã tuyên án tử hình 31 thành viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo trong hai vụ án liên quan tới việc sát hại các cảnh sát và một nhân viên an ninh vào 2016.
Tổng Công cố Ai Cập Nabil Sadek thông báo đã khởi tố 28 đối tượng bị cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền đương nhiệm, trong đó mới có 9 đối tượng bị bắt giam, số còn lại đang bỏ trốn.
Quốc hội Ai Cập ngày 16/4 đã thông qua một đạo luật mới gồm 18 điều nhằm điều chỉnh các thủ tục về tịch thu, quản lý và xử lý tài sản của các tổ chức khủng bố.
Một tòa án quân sự tại Ai Cập đã tuyên án tử hình đối với 36 đối tượng vì có dính líu đến các vụ đánh bom khủng bố đẫm máu nhằm vào hai nhà thờ Cơ đốc giáo ở Alexandria và Tanta hồi tháng 4/2017.
Hãng tin Pháp AFP dẫn truyền thông nhà nước Ai Cập đưa kết quả sơ bộ ngày 29/3 cho biết ông Abdel Fattah al-Sisi đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 2 với 92% số phiếu bầu.
Cuộc bầu cử tổng thống Ai Cập diễn ra trong ba ngày từ 26-28/3 đã kết thúc khi các điểm bỏ phiếu tại quốc gia Bắc Phi này đóng cửa vào lúc 22 giờ ngày 28/3.
Đương kim Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi được dự đoán gần như chắc chắn giành chiến thắng trong cuộc đua song mã không cân sức với đối thủ duy nhất, Chủ tịch đảng al-Ghad, ông Moussa Mostafa Moussa.