Ai Cập, Hy Lạp và Cyprus tập trận chung ở Địa Trung Hải

Đợt diễn tập giữa Hy Lạp, Ai Cập và Cyprus sẽ khẳng định các nỗ lực và hợp tác chung để đối phó với những thách thức ở khu vực Địa Trung Hải.
Ai Cập, Hy Lạp và Cyprus tập trận chung ở Địa Trung Hải ảnh 1Không quân Hy Lạp tập trận tại Địa Trung Hải. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, người phát ngôn quân đội Ai Cập ngày 1/12 thông báo, các đơn vị từ lực lượng vũ trang Ai Cập, Hy Lạp và Cộng hòa Cyprus đã bắt đầu đợt tập trận không quân và hải quân chung có tên gọi “Medusa 10” diễn ra ở Địa Trung Hải.

Đợt huấn luyện kéo dài nhiều ngày có sự tham gia của lực lượng không quân và hải quân của Ai Cập, Hy Lạp, Cộng hòa Cyprus, Pháp và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Trong khi đó, Saudi Arabia, Mỹ, Bahrain, Sudan, Jordan, Italy và Đức tham dự với tư cách quan sát viên...

Cuộc diễn tập bao gồm thực thi một số nhiệm vụ tác chiến của hải quân và không quân nhằm nâng cao kỹ năng quản lý hoạt động chung của các chỉ huy và sỹ quan, đồng thời trao đổi chuyên môn và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chung trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng. 

Tuyên bố của Ai Cập cho biết, các bên tham gia đã đánh giá cao công tác tổ chức và đón tiếp chu đáo của quốc gia Bắc Phi này, thể hiện mối quan hệ đối tác và hợp tác quân sự ngày càng củng cố giữa các lực lượng vũ trang Ai Cập cùng các nước bạn bè và anh em.

[Cyprus, Hy Lạp và Ai Cập chuẩn bị cho tập trận chung Medusa 2020]

Đợt diễn tập sẽ khẳng định các nỗ lực và hợp tác chung để đối phó với những thách thức ở khu vực Địa Trung Hải.

Cuộc tập trận Medusa hình thành từ năm 2017, là một phần trong hợp tác ba bên giữa Cyprus, Hy Lạp và Ai Cập trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.

Cuộc tập trận lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Đông Địa Trung Hải liên quan việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hoạt động thăm dò, tìm kiếm khí đốt tại khu vực tranh chấp với Hy Lạp và Cyprus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục