Ai Cập: Quan chức phụ trách hồ sơ của ông Morsi bị ám sát

Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết các tay súng đã bắn chết Trung tá Mohamed Mabruk, người phụ trách hồ sơ về Anh em Hồi giáo.

Hãng AFP và Reuters dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ Ai Cập ngày 18/11 cho biết các tay súng đã bắn chết Trung tá Mohamed Mabruk, người phụ trách hồ sơ về Anh em Hồi giáo tại cơ quan an ninh quốc gia thuộc Bộ Nội vụ nước này.

Trung tá Mabruk bị ám sát trong xe ôtô của mình bên ngoài nhà riêng vào tối 17/11.

Các quan chức an ninh cho biết công việc của ông Mabruk tập trung vào các nhóm Hồi giáo đang gia tăng các vụ tấn công kể từ sau khi Tổng thống người Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ hôm 3/7.

Theo một quan chức an ninh, ông Mabruk cũng liên quan tới việc đưa ra các cáo buộc chống lại ông Morsi và lãnh đạo Anh em Hồi giáo, ông Mohammed Badie.

Giới chức an ninh Ai Cập cáo buộc các tay súng Hồi giáo đứng sau vụ ám sát ông Mabruk, quan chức cấp cao nhất của Ai Cập bị sát hại kể từ vụ ông Morsi bị lật đổ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục