Ai Cập trục vớt thành công tàu hàng mắc cạn tại kênh đào Suez

Bốn tàu kéo của Cơ quan phụ trách kênh đào Suez đã trục vớt thành công tàu hàng MSC-ISTANBUL, bị mắc cạn khi đi qua kênh từ phía Nam lên phía Bắc.
Ai Cập trục vớt thành công tàu hàng mắc cạn tại kênh đào Suez ảnh 1Một con tàu đi qua kênh đào Suez. (Nguồn: Egypttoday)

Cơ quan phụ trách kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập ngày 5/3 thông báo đã trục vớt một tàu hàng bị mắc cạn tại kênh này 2 giờ.

Theo người phát ngôn SCA, ông George Safwat, 4 tàu kéo của cơ quan này đã trục vớt thành công tàu hàng MSC-ISTANBUL, bị mắc cạn khi đi qua kênh từ phía Nam lên phía Bắc.

Trước đó, người đứng đầu SCA, ông Osama Rabie cho biết hoạt động hàng hải tại Suez không bị ảnh hưởng bởi sự cố khẩn cấp này.

[Kênh đào Suez đạt doanh thu hàng tháng kỷ lục trong tháng đầu năm 2023]

Ông Rabie khẳng định SCA có kinh nghiệm cứu hộ cũng như năng lực kỹ thuật và hàng hải để xử lý chuyên nghiệp các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.

Kênh Suez đã chứng kiến nhiều sự cố tương tự, nổi tiếng nhất là vụ tàu hàng cỡ lớn Ever Given mắc cạn trong 6 ngày hồi tháng 3/2021 làm gián đoạn thương mại toàn cầu.

Kể từ khi giải cứu được tàu này, SCA đã mở rộng và đào sâu lộ trình qua kênh.

Kết nối Địa Trung Hải với Biển Đỏ, kênh Suez chính thức mở cửa cho hàng hải quốc tế năm 1869, và trở thành một tuyến giao thông huyết mạch cho thương mại toàn cầu trên biển vì cho phép tàu bè qua lại giữa châu Âu và Nam Á mà không cần đi qua châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục