Ngày 7/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ ángiết người trên phố Pháo Đài Láng xảy ra hồi tháng Năm năm ngoái.
Tòa đã tuyên phạt tù chung thân về tội giết người cho kẻ chủ mưu trong vụán là Trần Văn Nghĩa (32 tuổi, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội).
Ba đồng phạm của Nghĩa là Đỗ Văn Trọng (22 tuổi, ở Đông Phương Yên, huyệnChương Mỹ, Hà Nội) bị tuyên án 20 năm tù giam; Hoàng Mạnh Thắng (39 tuổi, ởphường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội) lĩnh án 14 năm tù; Hàn Hồng Hải (18tuổi, trú ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị phạt 16 năm tù.
Theo cáo trạng, tối 21/5/2009, Nghĩa cùng Thắng đến đường Nguyễn Chí Thanhuống nước. Tại đây, Thắng gặp anh Nguyễn Văn Quang (quê Bắc Ninh) đang ngồi uốngnước. Trước đó, anh Quang có hứa cho Thắng tiền nhưng sau đó lại không thựchiện. Tức tối, Thắng kéo Nghĩa cùng xông vào đánh anh Quang.
Lúc này, Đoàn Văn Tuân (24 tuổi, trú ở Thọ Xuân, Đan Phượng) cùng một sốthanh niên khác cầm gạch, điếu cày giải cứu và đưa Quang đi khâu vết thương.
Ngày hôm sau, Nghĩa bảo nhóm đàn em, trong đó có Thắng, Trọng, Hải cùng đitìm và đánh Tuân để dằn mặt. Chiều 22/5/2009, nhóm của Nghĩa mang theo dao chọctiết lợn đi tìm nhóm của Tuân. Phát hiện thấy Tuân và nhóm bạn đang ngồi trongquán nước ở ngõ 100 Nguyễn Chí Thanh, nhóm của Nghĩa xông vào.
Tuân hoảng sợ bỏ chạy, đến phố Pháo Đài Láng thì bị nhóm Nghĩa đuổi kịp vàđâm liên tiếp tám nhát dao, khiến Tuân tử vong tại bệnh viện.
Sau khi gây án, nhóm của Nghĩa đã bỏ trốn ở Hòa Bình và Sơn La nhưng rồilần lượt ra đầu thú./.
Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)