Ấn Độ đề ra mục tiêu xuất khẩu quốc phòng đạt mức 2 tỷ USD

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu nâng xuất khẩu quốc phòng của nước này lên 2 tỷ USD trong 2 năm tới, trong đó có kế hoạch xuất khẩu cả máy bay chiến đấu Tejas.
Ấn Độ đề ra mục tiêu xuất khẩu quốc phòng đạt mức 2 tỷ USD ảnh 1 Máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas của Ấn Độ. (Nguồn: Indian Air Force)

Hãng PTI đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar ngày 14/5 cho biết chính phủ nước này sẽ xem xét các mối quan ngại khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong lĩnh vực quốc phòng quan trọng và đặt mục tiêu nâng xuất khẩu quốc phòng của nước này lên 2 tỷ USD trong 2 năm tới so với mức hơn 300 triệu USD như hiện nay.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo, Bộ trưởng Parrikar còn cho biết Chính phủ Ấn Độ đang thúc đẩy xuất khẩu quốc phòng và có kế hoạch xuất khẩu cả máy bay chiến đấu Tejas.

Giải thích việc thúc đẩy xuất khẩu đã đem lại kết quả, ông Parrikar nói: “Từ mức xuất khẩu thấp từ 140-145 triệu USD, trong năm nay, tôi cho rằng chúng ta sẽ vượt 330 triệu USD. Chúng ta có thể tăng xuất khẩu lên gấp đôi. Tôi đã tự đặt mục tiêu. Trong 2 năm tới,... đạt được 2 tỷ USD... không phải là một mục tiêu bất khả thi”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục