Ấn Độ duy trì mức giá sàn xuất khẩu đối với gạo basmati

Việc Chính phủ Ấn Độ quyết định duy trì giá sàn khiến nông dân trồng gạo basmati gặp khó khăn, bởi nhiều thương nhân và chủ cơ sở xay xát đã ngừng mua hàng tại các thị trường bán buôn.
Ấn Độ duy trì mức giá sàn xuất khẩu đối với gạo basmati ảnh 1Công nhân vận chuyển gạo tại một chợ bán buôn ngũ cốc ở Amritsar, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cuối tuần qua, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định duy trì giá xuất khẩu tối thiểu (MEP) ở mức 1.200 USD/tấn đối với gạo basmati.

Điều này khiến nông dân và doanh nghiệp Ấn Độ lo ngại về nguy cơ giảm thu nhập và ảnh hưởng đến doanh số xuất khẩu.

Nông dân Ấn Độ trồng lúa vào tháng Sáu và tháng Bảy - thời điểm mưa nhiều và bắt đầu thu hoạch từ tháng 10. Giá gạo hiện đang bắt đầu giảm khi bước vào vụ thu hoạch mới.

[Ấn Độ xem xét lại chính sách giá sàn đối với gạo basmati xuất khẩu]

Nông dân, chủ cơ sở xay xát, các nhà xuất khẩu hy vọng chính phủ sẽ hạ MEP mà họ cho là đang ở mức quá cao.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Ấn Độ quyết định duy trì giá sàn khiến nông dân trồng gạo basmati gặp khó khăn trong việc bán sản phẩm, bởi nhiều thương nhân và chủ cơ sở xay xát đã ngừng mua hàng tại các thị trường bán buôn.

Theo các thương nhân, kể từ khi chính phủ áp giá sàn, giá thóc basmati đã giảm hơn 20%.

Ấn Độ và Pakistan hiện là những nước duy nhất trồng gạo basmati. Vào tháng Tám, Ấn Độ đã bắt đầu áp đặt MEP ở mức 1.200 USD/tấn đối với gạo basmati.

Đây không phải là loại gạo tiêu thụ phổ biến tại Ấn Độ và chính phủ nước này cũng không mua gạo basmati để đưa vào kho dự trữ.

Trước đó, Ấn Độ, nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cũng đã hạn chế xuất khẩu các loại gạo khác trong nỗ lực nhằm ổn định giá trong nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục