Ấn Độ xem xét lại chính sách giá sàn đối với gạo basmati xuất khẩu

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiêu dùng Ấn Độ đã gặp các công ty xuất khẩu để giải quyết những phàn nàn rằng mức giá sàn với gạo basmati đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu.
Ấn Độ xem xét lại chính sách giá sàn đối với gạo basmati xuất khẩu ảnh 1Công nhân vận chuyển gạo tại nhà kho ở Bangalore, Ấn Độ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Chính phủ Ấn Độ ngày 15/10 cho biết đang chủ động đánh giá lại mức giá sàn đã đặt ra cho gạo basmati xuất khẩu, trong khi nước này tiếp tục hạn chế xuất khẩu gạo.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Chính phủ Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, ngày 14/10 cho biết sẽ duy trì mức giá xuất khẩu tối thiểu 1.200 USD/tấn đối với gạo basmati, vốn được áp dụng lần đầu vào tháng Tám nhằm kiềm chế giá gạo trong nước.

Động thái này đã khiến các công ty xuất khẩu lo ngại rằng lượng gạo xuất khẩu sẽ giảm mạnh.

Thông báo ngày 15/10 của Chính phủ Ấn Độ cho biết giá gạo nhìn chung đã giảm xuống khi vụ mùa mới đang đến.

[Ấn Độ quyết định hạ giá sàn đối với gạo basmati xuất khẩu]

Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tiêu dùng Piyush Goyal đã gặp các công ty xuất khẩu để giải quyết phàn nàn của các công ty này rằng mức giá sàn nói trên đang ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu.

Thông báo cho hay sau cuộc gặp này, chính phủ đang chủ động xem xét lại chính sách giá sàn này.

Biện pháp giá sàn được áp dụng nhằm mục đích giúp Ấn Độ đảm bảo rằng gạo không thuộc loại basmati sẽ không được xuất khẩu như gạo basmati.

Trước đó, hồi tháng Bảy, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu gạo trắng không thuộc loại basmati, và sau đó áp thuế 20% với mặt hàng gạo đồ xuất khẩu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.