Ấn Độ họp bàn giải pháp sơ tán công dân khỏi Iraq

Thủ tướng Ấn Độ hôm 26/6 đã tiến hành họp với các quan chức cấp cao trong chính phủ để bàn khả năng sơ tán công dân Ấn Độ khỏi Iraq trong trường hợp cần thiết.
Ấn Độ họp bàn giải pháp sơ tán công dân khỏi Iraq ảnh 1Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo báo The Hindu số ra ngày 27/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 26/6 đã tiến hành họp với các quan chức cấp cao trong chính phủ tại thủ đô New Delhi để bàn khả năng sơ tán công dân Ấn Độ khỏi Iraq trong trường hợp cần thiết.
Cuộc họp do Thư ký Nội các Ấn Độ Ajit Seth chủ trì, với sự tham dự của Tư lệnh Hải quân nước này, Đô đốc R.K. Dhowan, Quốc vụ khanh phụ trách hàng không dân dụng Ashok Lavasa và các quan chức tình báo cấp cao - những người đã được yêu cầu đưa ra các kế hoạch khẩn cấp về cách thức tốt nhất để sơ tán công dân Ấn Độ khỏi Iraq trong trường hợp cần thiết.
Tuy nhiên, các quan chức Bộ Ngoại giao Ấn Độ nhiều lần nói rằng hiện chưa cần kế hoạch sơ tán ồ ạt bởi các chuyến bay thương mại đang hoạt động thường xuyên ở Baghdad, Erbil và hầu hết các khu vực Iraq vẫn “an toàn.”
Các nguồn tin cho biết rất ít trong số 10.000-15.000 người Ấn Độ đang làm việc tại Iraq muốn rời nước này bởi không xảy ra bạo lực tại khu vực cư trú của họ.
Do vậy, các cơ quan chức năng Ấn Độ tạo điều kiện thuận lợi cho những ai muốn rời Iraq song không khuyến cáo sơ tán ồ ạt. Hiện có 39 người Ấn Độ bị bắt cóc tại Mosul và 46 y tá bị kẹt tại khu vực Tikrit.
Trong một diến biến khác, Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo nước này đã quyết định viện trợ 6 triệu USD cho người dân bị mất nhà cửa ở Iraq vì các cuộc đụng độ vũ trang giữa lực lượng chính phủ và các phiến quân ở miền Bắc Iraq.
Gói viện trợ này bao gồm lương thực, hỗ trợ về nơi ăn chốn ở và dịch vụ y tế./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục