40 công dân Ấn Độ đang làm việc ở Iraq bị bắt cóc

Tờ Times of India cho biết số người này đã bị bắt cóc khi đang đi sơ tán để tránh cuộc giao tranh đang nổ ra giữa ISIL và lực lượng người Kurd ở thành phố Mosul.

Tân Hoa xã đưa tin, truyền thông Ấn Độ ngày 18/6 đưa tin khoảng 40 công dân nước này đang làm việc trong các dự án gần thành phố Mosul của Iraq đã bị các phiến quân nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Vùng Levant (ISIL) bắt cóc hôm 17/6.

Tờ Times of India cho biết số người này đã bị bắt cóc khi đang đi sơ tán để tránh cuộc giao tranh đang nổ ra giữa ISIL và lực lượng người Kurd ở thành phố này.

Chính phủ Ấn Độ đã liên lạc với giới chức Iraq và phái cựu Đại sứ tại Iraq Suresh Reddy tới quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Ông Reddy được cho là đang trên đường tới Mosul./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục