Ấn Độ-Pakistan hợp tác song phương trong 8 lĩnh vực

Hai nước đã xác định tám lĩnh vực hợp tác trong đó có nông nghiệp, du lịch giáo dục, khoa học-công nghệ, CNTT và thông tin liên lạc.
Nhân chuyến thăm Pakistan trong ba ngày (từ ngày 7/9) của Ngoại trưởng Ấn Độ S M Krishna, hai nước đã xác định tám lĩnh vực hợp tác song phương, trong đó có nông nghiệp, du lịch giáo dục, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin và thông tin liên lạc.

Báo chí Ấn Độ cho biết cuộc họp Ủy ban chung Pakistan-Ấn Độ (PIJC) tại Islamabad ngày 8/9, dưới sự đồng chủ trì của Ngoại trưởng Krishna và Ngoại trưởng Pakistan Hina Rabbani Khar, đã thảo luận và vạch lộ trình hợp tác song phương cho những lĩnh vực do các Nhóm làm việc cấp kỹ thuật của ủy ban này xác định.

Về nông nghiệp, nhóm làm việc đã xác định một số lĩnh vực cụ thể cần hợp tác, bao gồm trao đổi các chuyên gia, đào tạo các nhà khoa học nghiên cứu tăng sản lượng cây trồng thông qua ứng dựng công nghệ sinh học; hợp tác trong lĩnh vực hạt giống, các vấn đề liên quan đến thủy sản, chăn nuôi, phát triển sản xuất các sản phẩm sữa; xây dựng hệ thống tưới tiêu hiệu quả cao…

[Pakistan đồng thuận về quan hệ cải thiện với Ấn Độ]


Hai bên cũng thăm dò lộ trình hợp tác trong tương lai cho các lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục cao học, giáo dục không chính quy và xóa mù chữ ở người lớn.

Nhóm làm việc về môi trường đã thảo luận một loạt vấn đề liên quan đến môi trường; nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực chống biến đổi khí hậu; phát triển năng lượng tái tạo; bảo vệ môi trường; các cơ chế phát triển sạch; đa dạng hóa sinh học; bảo tồn rừng bền vững và xử lý chất thải rắn.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác nhằm loại bỏ bệnh bại liệt và tăng diện tiêm chủng phòng dịch; hợp tác trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và mẹ và trẻ em…

Cũng nhân chuyến thăm trên, Ngoại trưởng Krishna và Ngoại trưởng Rabbani Khar đã xem xét các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM) hiện nay qua Tuyến kiểm soát (LoC) trên biên giới và thừa nhận thỏa thuận ngừng bắn dọc giới truyến này, ký năm 2003, vẫn được tôn trọng.

Hai ngoại trưởng nhất trí sẽ tăng lưu lượng đi lại và buôn bán qua LoC, coi đó như một phần của nỗ lực tăng cường CBM giữa hai nước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục