Ấn Độ: Rơi trực thăng quân sự Mi-17 làm nhiều người bị thương

Nguồn tin quân sự Ấn Độ ngày 3/4 cho biết một trực thăng vận tải Mi-17 của Không quân nước này đã bốc cháy khi hạ cánh và rơi xuống làm bốn người bị thương, trong đó có phi công.
Ấn Độ: Rơi trực thăng quân sự Mi-17 làm nhiều người bị thương ảnh 1Trực thăng chở hàng đã va chạm với dầm sắt trong khi cố gắng hạ cánh tại bãi đỗ trực thăng Kedarnath. (Nguồn: indianexpress)

Nguồn tin quân sự Ấn Độ ngày 3/4 cho biết một trực thăng vận tải Mi-17 của Không quân nước này đã bốc cháy khi hạ cánh và rơi xuống làm bốn người bị thương, trong đó có phi công.

Vụ việc xảy ra ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ.

[Rơi máy bay huấn luyện Hawk của Không quân Ấn Độ]

Trong khi hạ cánh, chiếc trực thăng đã bốc cháy khi va phải dầm sắt của bãi đáp gần một ngôi đền trên núi.

Các nạn nhân đã được các bác sỹ quân y chữa trị trong khi lực lượng chức năng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Chiếc Mi-17 nêu trên là một trực thăng vận tải quân sự do Nga sản xuất, có thể chở 36 người, hoặc 4.500kg hàng hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục