Ấn Độ, Sri Lanka bắt đầu diễn tập hải quân chung

Ngày 19/9, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Sri Lanka đã bắt đầu cuộc diễn tập hải quân chung lớn nhất từ trước tới nay giữa hai nước.
Theo Tân Hoa xã, ngày 19/9, Hải quân Ấn Độ và Hải quân Sri Lanka đã bắt đầu cuộc diễn tập hải quân chung lớn nhất từ trước tới nay giữa hai nước.

Cuộc tập trận mang tên "Slinex 2" được tiến hành ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Sri Lanka và dự kiến kéo dài tới ngày 21/9.

Tham gia cuộc diễn tập có hai tàu tuần tra biển, một tàu phóng tên lửa, hai tàu súng máy và sáu tàu tấn công nhanh của Hải quân Sri Lanka.

Trong khi đó, Hải quân Ấn Độ cử một tàu khu trục, một khinh hạm, một tàu hộ tống tên lửa, một tàu đổ bộ, hai tàu tấn công nhanh và một máy bay tuần tra biển tham gia diễn tập chung.

Theo một quan chức Hải quân Sri Lanka, cuộc diễn tập nhằm tăng cường năng lực tác chiến chung của hải quân hai nước láng giềng ở Ấn Độ dương và là cơ hội để hải quân hai nước trao đổi kinh nghiệm.

"Slinex 2" là cuộc diễn tập hải quân chung lần thứ hai giữa hai nước kể từ khi Sri Lanka chấm dứt nội chiến vào năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục