Ấn Độ triệu Phó Cao ủy Pakistan yêu cầu tiếp cận lãnh sự vụ Jadhav

Ấn Độ đã triệu Phó Cao ủy Pakistan liên quan tới vấn đề án tử hình mà một tòa án binh ở Pakistan đã tuyên đối với Kulbhushan Jadhav, công dân Ấn Độ bị Islamabad cáo buộc hoạt động gián điệp.
Ấn Độ triệu Phó Cao ủy Pakistan yêu cầu tiếp cận lãnh sự vụ Jadhav ảnh 1Kulbhushan Jadhav. (Nguồn: Daily Mail)

Tờ The Times of India đưa tin Ấn Độ ngày 19/4 đã triệu Phó Cao ủy Pakistan Syed Haidar Shah liên quan tới vấn đề án tử hình mà một tòa án binh ở Pakistan đã tuyên đối với Kulbhushan Jadhav, công dân Ấn Độ bị Islamabad cáo buộc hoạt động gián điệp, đồng thời đưa ra yêu cầu mới là được tiếp cận lãnh sự đối với công dân này.

Theo các nguồn tin, Phó Cao ủy Shah đã bị Bộ Ngoại giao Ấn Độ triệu tới và nhắc lại quan điểm rằng Jadhav là người vô tội, những cáo buộc sai trái đối với người này là được dàn dựng.

Vụ việc trên diễn ra 5 ngày sau khi Đại sứ Ấn Độ tại Pakistan Gautam Bambawale gặp Bí thư đối ngoại Pakistan và muốn có bản sao hồ sơ phạm tội cũng như phán quyết của tòa án binh trong vụ việc này, bên cạnh việc tiếp cận lãnh sự đối với viên chức hải quân Ấn Độ đã nghỉ hưu này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục