Ấn Độ tự đóng xong tàu ngầm hạt nhân đầu tiên

Hải quân Ấn Độ cho biết Ấn Độ đã hoàn thành chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do nước này tự đóng và sẽ cho hạ thủy vào cuối tháng.
Các quan chức Hải quân Ấn Độ cho biết Ấn Độ đã hoàn thành chiếc tàu ngầm hạt nhân đầu tiên do nước này tự đóng và sẽ cho hạ thủy vào cuối tháng.
 
Chiếc tàu mang tên INS Charkra, thuộc lớp tàu ngầm hạt nhân Charlie mà Ấn Độ từng thuê của Liên Xô trước đây.

Tàu INS Charkra có trọng tải 7.000 tấn, sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo tầm trung đã được phóng thử nghiệm thành công tại vùng duyên hải phía Đông của Ấn Độ.
 
Dự kiến tàu sẽ được hạ thủy tại cảng Visakhapatnam ở vịnh Bengal vào cuối tháng này để chạy thử nghiệm trong khoảng một năm trước khi chính thức đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục