Ấn Độ và Bangladesh nỗ lực hợp tác về biên giới

Ấn Độ-Bangladesh đã trao đổi bản đồ về phân định ranh giới trong một bước tiến lớn nhằm giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ.
Hãng tin PTI ngày 17/2 cho biết, Ấn Độ và Bangladesh đã tiến hành trao đổi các bản đồ về phân định ranh giới trong một bước tiến lớn nhằm giải quyết các vấn đề biên giới trên bộ giữa hai nước.

Các bản đồ trên được Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid và người đồng cấp nước chủ nhà Dipu Moni trao đổi cho nhau tại cuộc gặp ngày 16/2, bên lề hội nghị lần thứ hai của Ủy ban tham vấn chung Ấn Độ-Bangladesh diễn ra tại Dakka.

Tại hội nghị này, hai bên đã thảo luận vền nhiều vấn đề và ký kết các Bản ghi nhớ (MoU), trong đó có MoU về sửa đổi hiệp định tránh đánh thuế hai lần, mở tuyến đường sắt Akhaura-Agartala nối liền hai nước.

Ngoài ra, phía New Delhi tuyên bố sẵn sàng cấp 50 triệu USD trong khoản tín dụng 200 triệu USD dành cho Dakka.

Việc trao đổi các bản đồ tượng trưng nói trên được thực hiện theo tinh thần của Hiệp định biên giới trên bộ (LBA) năm 1974 giữa hai quốc gia.

Vấn đề biên giới trên bộ giữa hai nước liên quan đến việc trao đổi đất tại 111 vùng đất chống lấn của Ấn Độ tại Bangladesh và 51 vùng đất chống lấn của Bangladesh tại Ấn Độ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục