Ấn Độ xem quốc phòng là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ với Mỹ

Tại cuộc Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 lần thứ 5 Ấn Độ-Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của mối quan hệ song phương Ấn Độ-Mỹ.
Ấn Độ xem quốc phòng là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ với Mỹ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh. (Ảnh: PTI)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sáng 10/11, Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 lần thứ 5 Ấn Độ-Mỹ đã diễn ra ở thủ đô New Delhi để mở rộng hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu thông qua quan hệ công nghiệp quốc phòng lớn hơn, tăng cường can dự vào Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực chính như khoáng sản quan trọng và công nghệ cao.

Tham dự đối thoại có Ngoại trưởng S. Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh của Ấn Độ cùng với Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin của Mỹ.

Tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Singh khẳng định quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng nhất của mối quan hệ song phương Ấn Độ-Mỹ, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo một “khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và tuân thủ luật lệ.”

Ông cho biết mối quan hệ song phương này ngày càng hội tụ các lợi ích chiến lược và tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh và tình báo.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Singh nêu rõ bất chấp nhiều thách thức địa chính trị đang nổi lên, hai nước cần tập trung vào các vấn đề quan trọng và lâu dài. Ấn Độ mong muốn được hợp tác chặt chẽ với Mỹ trên các lĩnh vực xây dựng năng lực và xây dựng quan hệ đối tác có thể giải quyết các thách thức.”

Đồng tình với quan điểm mà ông Singh chia sẻ Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar tuyên bố rằng trọng tâm chính của “các cuộc thảo luận hôm nay sẽ là khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Ông Jaishankar cũng nhấn mạnh sự gia tăng thương mại giữa hai quốc gia và hiện vượt 200 tỷ USD. Hiện Ấn Độ có 270.000 sinh viên và 4,4 triệu Ấn kiều tại Mỹ.”

[Hải quân Ấn Độ và Mỹ tìm cách mở rộng hợp tác an ninh hàng hải]

Chỉ ra rằng chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng Sáu vừa qua là “điểm nhấn” trong năm nay về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa hai nước và đã “mở ra chương mới trong mối quan hệ chung.”

Ngoại trưởng Jaishankar cho biết hai bên “đang xây dựng một quan hệ đối tác hướng tới tương lai trong khi xây dựng chương trình nghị sự chung toàn cầu.

Trong mô hình 2+2, hai nước sẽ thực hiện một cái nhìn tổng quan toàn diện về các mối quan hệ chiến lược, quốc phòng và an ninh xuyên suốt, hợp tác về công nghệ và chuỗi cung ứng cũng như trao đổi nhân dân.”

Theo ông Jaishankar, “chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden tới Delhi hồi tháng Chín vừa qua đã góp phần to lớn vào "quỹ đạo tích cực" trong mối quan hệ song phương.

Tại cuộc đối thoại, Ngoại trưởng Mỹ A.Blinken cho biết cả Mỹ và Ấn Độ đang thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, thịnh vượng, an toàn và kiên cường, bao gồm cả việc tăng cường quan hệ đối tác Mỹ-Ấn thông qua nhóm Bộ tứ (Quad).

Ông cho biết trọng tâm của hai nước là tăng cường quan hệ đối tác vì hòa bình và an ninh quốc tế, đồng thời đặc biệt nỗ lực thúc đẩy trật tự dựa trên luật lệ và duy trì các nguyên tắc về chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và độc lập.

Bên cạnh đó, ông Blinken cho hay hai nước “đang cùng nhau khai thác sức mạnh của sự đổi mới để làm cho nền kinh tế của mình trở nên kiên cường hơn và giúp cộng đồng của nhau an toàn hơn đồng thời mở rộng cơ hội kinh tế toàn diện.”

Nhấn mạnh các lĩnh vực hợp tác cụ thể, ông Blinken đề cập đến những tiến bộ trong chất bán dẫn và công nghệ sinh học tiên tiến, phản ánh chiều sâu hợp tác công nghệ giữa Ấn Độ và Mỹ. Ông cũng chỉ ra những khoản đầu tư chưa từng có vào việc triển khai năng lượng sạch trên quy mô lớn, cả trong khuôn khổ hai nước và trên toàn khu vực.

Ấn Độ xem quốc phòng là trụ cột quan trọng nhất trong quan hệ với Mỹ ảnh 2Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken cho biết hai nước đang tăng cường mối quan hệ nhân dân đáng chú ý, điều thực sự là trọng tâm của mọi việc. Ông nêu rõ, hai nước đang khám phá những trao đổi giáo dục mới, thậm chí xây dựng các bước để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa các quốc gia, giảm thời gian chờ đợi thị thực...

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của động lực ngày càng tăng trong mối quan hệ giữa hai nước. Theo ông, “mối quan hệ ngày càng bền chặt của hai nước mang lại hy vọng về tương lai của mối quan hệ đối tác này.

Đối thoại cấp bộ trưởng 2+2 Ấn Độ-Mỹ lần thứ 5 tại Delhi đã chứng kiến sự tái khẳng định chương trình nghị sự đầy tham vọng do Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Narendra Modi đặt ra trong cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng Sáu vừa qua.

Mô hình đối thoại này được Ấn Độ và Mỹ tổ chức hằng năm kể từ năm 2018. Trọng tâm thảo luận là các vấn đề chung được hai nước quan tâm.

Trước cuộc đối thoại 2+2, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố cho biết Mỹ ủng hộ sự tiến bộ của Ấn Độ như một cường quốc hàng đầu thế giới và là đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Washington đánh giá mối quan hệ Mỹ-Ấn là một trong những mối quan hệ chiến lược và hiệu quả nhất trong thế kỷ 21. Cũng theo tuyên bố trên, Đối thoại cấp Bộ trưởng 2+2 Mỹ-Ấn là cơ chế đối thoại định kỳ hàng đầu giữa hai nước

“Thông qua cơ chế 2+2, các quan chức Mỹ và Ấn Độ thúc đẩy một loạt sáng kiến trong phạm vi quan hệ đối tác Mỹ-Ấn”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục