"An Giang cần phát triển mạnh kinh tế cửa khẩu"

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, tỉnh An Giang có tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, cần tạo điều kiện phát triển mạnh hơn nữa kinh tế cửa khẩu.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, tỉnh An Giang có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế cửa khẩu, nhưng vẫn còn nhiều mặt hạn chế, nhất là phát triển cơ sở hạ tầng, cần tạo điều kiện phát triển mạnh hơn nữa kinh tế cửa khẩu.

Lưu ý trên đã được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra trong buổi làm việc giữa đoàn Ban chỉ đạo 127 Trung ương với tỉnh An Giang về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, ngày 20/7.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã biểu dương những cố gắng của tỉnh An Giang trong việc thực hiện các chính sách quản lý xuất nhập khẩu; đánh giá cao kết quả đạt được về công tác quy hoạch, xuất nhập khẩu, đầu tư cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện sống của cư dân biên giới, đặc biệt là công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Về các kiến nghị của tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành nghiên cứu đề xuất và trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng đề nghị, An Giang cần tăng cường đầu tư của Nhà nước, nhưng phải có chính sách phù hợp để huy động đầu tư từ xã hội và tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng; tiếp tục đẩy mạnh công tác chống buôn lậu, nhất là hai mặt hàng thuốc lá điếu và đường kết tinh nhằm bảo vệ hàng sản xuất trong nước.

Tỉnh An Giang kiến nghị với Chính phủ 9 vấn đề liên quan đến Khu kinh tế cửa khẩu; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng xã biên giới; bổ sung danh mục các xã biên giới vào danh mục các xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích...

Tại An Giang, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã đến thăm Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa hàng miễn thuế cửa khẩu Tịnh Biên, Đồn biên phòng 933, cửa khẩu quốc gia Long Bình, huyện An Phú./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục