Đây là các hài cốt được Đội quy tập (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An) tìm kiếm, cất bốc tại các tỉnh Xaysomboun, Vientiane, Xiangkhoang, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào trong mùa khô 2024-2025.
Điện Biên tổ chức truy điệu và an táng 7 hài cốt liệt sỹ chưa xác định được danh tính ở Nghĩa trang Liệt sỹ Tông Khao theo nghi lễ Quân đội và bàn giao hài cốt liệt sỹ Hà Công Thiên cho tỉnh Hòa Bình.
Với sự hỗ trợ của ĐSQ Australia, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Dương đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sỹ là cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 7 Quân giải phóng miền Nam Việt Nam hy sinh vào tháng 5/1968.
49 năm sau chiến tranh, địa hình, địa vật của chiến trường xưa có nhiều thay đổi nhưng hài cốt của các liệt sỹ hy sinh tại Cao điểm 174 vẫn còn nằm sâu dưới lòng đất lạnh.
Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa dự lễ viếng, truy điệu và an táng 125 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia đưa về nước đợt 1 giai đoạn XXIII.
Sau thời gian tiếp nhận thông tin, tìm kiếm, các ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã quy tập 10 hài cốt liệt sỹ, nhưng chưa xác định được tên, quê quán và đơn vị.
Đây là những hài cốt liệt sỹ được Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Cục Chính trị (Quân khu 2) tìm kiếm, cất bốc tại các bản của nước bạn Lào trong những tháng cuối mùa khô năm 2023.
Theo lực lượng chức năng, hài cốt liệt sỹ vừa phát hiện và 3 hài cốt được tìm thấy trước đó tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được an táng liền kề, mỗi hài cốt cách nhau từ 1,5-2m.
Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, các cơ quan, ban, ngành cùng gia đình liệt sỹ, nhân dân đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh.
Liệt sỹ Đinh Công Thân, sinh năm 1938, quê quán xã Hua Păng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, quân tình nguyện hy sinh ở Lào đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Mộc Châu.
Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, tỉnh Bình Thuận quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh hơn 9.000 hài cốt liệt sỹ, tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy.
16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đã được tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thành phố Huế.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã kính cẩn nghiêng mình dâng những nén hương thơm bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh của các chiến sỹ để có được độc lập như hôm nay.
Trong hai ngày 22 và 23/2, Đội Quy tập mộ liệt sỹ, Quân đoàn 3 đã tổ chức đào bới, tìm kiếm trên diện tích hơn 40 m2, phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại hai tọa độ 82.95 ô 2 và 82.96 ô 1.
Căn cứ vào các di vật tìm thấy trong phần mộ và các dữ liệu lịch sử có liên quan, đơn vị xác định đây là hài cốt của bộ đội Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chủ tịch Quốc hội và Đoàn đại biểu đã thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các Anh hùng-Liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Ngày 14/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa), đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 18 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.
Sáng 9/5, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Lào về nước đã diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sỹ Ba Dốc (Bố Trạch, tỉnh Quảng Binh).
Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tỉnh Hà Giang đã phát hiện và tiến hành quy tập 11 hài cốt liệt sỹ tại thôn Nặm Ngặt và thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (huyện Vị xuyên) về Nghĩa trang Vị Xuyên.
Sáng 30/1, UBND TP.HCM tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt 6 liệt sỹ đã được quy tập trong khu vực đóng quân của Đội Phẫu thuật tiền phương Y4 đưa về an táng tại Nghĩa trang Củ Chi.