Quảng Bình: Tìm kiếm, cất bốc được 4 hài cốt liệt sỹ ở vùng núi biên giới

Theo lực lượng chức năng, hài cốt liệt sỹ vừa phát hiện và 3 hài cốt được tìm thấy trước đó tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình được an táng liền kề, mỗi hài cốt cách nhau từ 1,5-2m.

Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 589 cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)
Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 589 cất bốc 4 hài cốt liệt sỹ tại khu vực xã biên giới Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 17/11, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, tại km1+500, bản Rum Ho, xã Kim Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), Đội quy tập hài cốt liệt sỹ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tìm kiếm, phát hiện và cất bốc thêm 1 hài cốt liệt sỹ.

Đây là hài cốt liệt sỹ thứ 4 được tìm thấy tại khu vực xã biên giới miền núi này.

Hài cốt liệt sỹ lúc khai quật còn nguyên trong tấm tăng, được buộc lại bằng dây dù của túi tử sỹ. Các mảnh vỡ của hộp sọ, răng, các đoạn xương cánh tay, xương quai xanh, xương đùi, xương cột sống vẫn còn. Tình trạng di vật được tìm thấy gồm: tấm tăng bộ đội, 12 cúc áo bộ đội và 1 đầu tua vít bằng gỗ.

Theo lực lượng chức năng, hài cốt liệt sỹ vừa phát hiện và 3 hài cốt được tìm thấy trước đó tại khu vực này được an táng liền kề, mỗi hài cốt cách nhau từ 1,5-2m.

Theo nhận định ban đầu, các liệt sỹ vừa phát hiện có thể thuộc biên chế của một đơn vị pháo binh, bị thương trong quá trình tham gia kháng chiến chống Mỹ, được đơn vị đưa về tuyến sau để điều trị nhưng quá trình di chuyển bị máy bay địch ném bom và hy sinh.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình, hiện các hài cốt liệt sỹ được tìm thấy tại xã Kim Thủy đã được cán bộ, nhân viên đơn vị di chuyển về nơi lưu giữ hài cốt liệt sỹ của đơn vị để thờ cúng theo phong tục, nghi lễ truyền thống và chờ ngày an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục