Truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, các cơ quan, ban, ngành cùng gia đình liệt sỹ, nhân dân đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh.

Lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Độc Lập. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Sáng 15/11, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Độc lập ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức lễ truy điệu, an táng 3 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Ba hài cốt liệt sỹ được quy tập đợt này của: Liệt sỹ Ly Xà Xính (nguyên quán xã Pu Nhi, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu cũ, đội viên Đội Dân quân du kích xã Pu Nhi, hy sinh tháng 3/1949, an táng ban đầu tại đỉnh núi Tư Là, bản Tìa Mùng, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông); Liệt sỹ Lầu Dúa Nính (nguyên quán xã Quang Trung, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu cũ, là cán bộ giao thông Ủy ban Hành chính huyện, hy sinh ngày 9/12/1950, an táng ban đầu tại bản Pá Chuông, xã Na Son); Liệt sỹ Lầu Nỏ Xa (tên khác Lầu Nã Xa, nguyên quán xã Vinh Quang, huyện Điện Biên, tỉnh Lai Châu cũ, là Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Vinh Quang, hy sinh ngày 27/7/1950, an táng ban đầu tại bản Pá Chuông, xã Na Son).

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên, các cơ quan, ban, ngành cùng thân nhân gia đình liệt sỹ và nhân dân đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm những người con ưu tú của dân tộc đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Sau lễ truy điệu, các lực lượng chức năng tổ chức an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục