An táng hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 3/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, tỉnh Hà Tĩnh đã đón nhận, truy điệu, an táng 32 hài cốt liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào.
Ngày 3/5, tại Nghĩa trang liệt sỹ Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ đón nhận, truy điệu, an táng 32 bộ hài cốt liệt sỹ và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

Dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu IV, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân , Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, huyện Hương Sơn và đông đảo nhân dân địa phương.

Trong mùa khô 2010-2011, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ và chuyên gia của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền và nhân dân các bộ tộc Lào tại các tỉnh Vientiane, Bolikhamsai đã tìm kiếm, quy tập được nhiều hài cốt tại nhiều địa điểm khác nhau.

Trong số các hài cốt có 7 người có tên, có địa chỉ quê quán; 6 người có tên, nhưng chưa xác định được quê quán. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh đã thông báo cho thân nhân các liệt sỹ biết và mời về đến dự lễ truy điệu, an táng.

Trước khi đưa hài cốt các liệt sỹ, chuyên gia Việt Nam về Hà Tĩnh, tại thị xã Paksan và thị trấn Lak Sao thuộc tỉnh Bolikhamsai, chính quyền và người dân địa phương đã làm lễ cầu siêu cho các liệt sỹ và tiễn đưa hài cốt liệt sỹ, chuyên gia đến tận Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Tại buổi lễ cầu siêu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bolikhamsai đã phát biểu, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân các bộ tộc Lào./.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục