Andy Murray đã sẵn sàng vượt mặt Roger Federer

Murray đã sẵn sàng vượt mặt Federer trên bảng xếp hạng ATP, sau khi có chiến thắng trước Kei Nishikori ở bán kết Thượng Hải Masters.

Tay vợt số 1 Vương quốc Anh, Andy Murray đã sẵn sàng vượt mặt Roger Federer trên bảng xếp hạng ATP, sau khi có chiến thắng 6-3, 6-0 trước tay vợt người Nhật Bản Kei Nishikori ở bán kết Thượng Hải Masters.

Đây cũng sẽ là cơ hội rất lớn để tay vợt người Scotland này có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch mà anh giành được tại đây ở mùa giải trước.

Bước vào trận đấu này, Murray gần như đã không gặp khó khăn nào đáng kể đến từ tay vợt được xem là hiện tượng của giải, Nishikori - người đã từng lần lượt loại bỏ Tsonga rồi đến Alexandr Dolgopolov, để rồi có chiến thắng chóng vánh 2-0 (6-3, 6-0) chưa đầy 1 giờ thi đấu.

Chiến thắng chóng vánh được thể hiện rất rõ qua những thông số thống kê. Nếu như Murray giành đến 7 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) thì Nishikori lại không thể có được điểm nào. Murray cũng vượt trội về việc giành điểm break (5 so với 0).

Như vậy, với việc chấm dứt giấc mơ của tay vợt người Nhật, Andy Murray thẳng tiến vào chung kết Thượng Hải Masters với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch. Nếu làm được điều này trong trận chung kết, anh cũng chính thức có được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ATP từ tay Roger Federer.

Ở trận đấu cuối cùng tại giải đấu này, đối thủ của Murray sẽ là tay vợt người Tây Ban Nha, David Ferrer - người đã vượt qua tay vợt đồng hương Feliciano Lopez bằng cuộc ngược dòng với tỷ số 6-7, 6-3 và 6-3 ở trận bán kết diễn ra trước đó.

Theo thống kê, Murray và Ferrer đã gặp nhau tổng cộng 7 lần. Trong 7 lần đó, Murray đã thắng đến 4 trận và tất cả đếu trên mặt sân cứng, trong khi 3 chiến thắng mà Ferrer có được đều diễn ra trên sân đất nện.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc, Murray đang rất sẵn sàng cho chiến thắng thứ 5 của anh trước Ferrer và cũng đã sẵn sàng cho việc vượt mặt Roger Federer./.

Phương Trang (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục