Cơ quan giám sát ngân sách (OBR) của Anh vừa hối thúc chính phủ nước này tiếptục đưa ra các biện pháp cắt giảm chi tiêu hoặc nâng thuế nhằm tiết kiệm thêm 19tỷ bảng (30 tỷ USD) vì cho rằng dân số đang bị già hóa sẽ gia tăng áp lực lênchi tiêu công của "đảo quốc sương mù" trong thời gian tới.
OBR cho rằng khoản tiền tiết kiệm bổ sung này cần phải đạt được trong tàikhóa 2018-2019 (kết thúc vào cuối tháng 3/2019) ngoài khoản tiết kiệm dự kiến153 tỷ bảng (khoảng 244 tỷ USD) mà chính phủ liên minh đã công bố thông qua cácbiện pháp "thắt lưng buộc bụng" kể từ khi lên nắm quyền năm 2010.
Theo cơ quan này, để đưa tỷ lệ nợ công của Anh so với Tổng sản phẩm quốcnội (GDP) về mức khoảng 40% như thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinhtế-tài chính toàn cầu năm 2008 Chính phủ Anh buộc phải tăng thuế hoặc tiếp tụccắt giảm chi tiêu công thêm 19 tỷ bảng, tương đương 1,2% GDP.
OBR cũng cảnh báo rằng nếu Chính phủ Anh không có bất cứ hành động nào thìchi phí cho dân số ngày càng già hóa và việc cấp lương hưu và dịch vụ y tế sẽxóa bỏ phần lớn những thành quả cắt giảm chi tiêu công mà nước này đã giành đượctrong thời gian qua.
Cơ quan này cho rằng nếu như không giải quyết được những áp lực liên quanđến nhân khẩu học thì sẽ tạo ra một lỗ hổng tài chính tương đương với 65 tỷ bảng(104 tỷ USD) theo thời giá hiện nay.
OBR cũng khuyến nghị rằng việc đưa ra một mức lương hưu thống nhất sẽ giúpnước này giảm gánh nặng nợ công, đồng thời nhấn mạnh chi tiêu cho dịch vụ y tếsẽ là áp lực tài chính lớn nhất đối với Chính phủ Anh trong vòng 5 thập niêntới.
Được thành lập năm 2010, OBR là cơ quan có trách nhiệm cung cấp những dựbáo kinh tế độc lập nhằm giúp Chính phủ Anh đưa ra những kế hoạch chi tiêu ngânsách phù hợp cho từng thời kỳ.
Trong khi đó kinh tế Anh vừa có thêm tín hiệu đáng mừng khi số người thấtnghiệp trong thời gian từ tháng 3-5/2013 đã giảm tới 57.000 người xuống 2,51triệu người, tương đương với 7,8% lực lượng lao động.
Theo Cơ quan thống kê quốc gia Anh (ONS), số người có việc làm ở "đảo quốcsương mù" từ tháng 3-5/2013 là 29,7 triệu người, tăng 16.000 người so với ba thángtrước đó và tăng 336.000 so với cách đây một năm.
Trong đó, số người có việc làmổn định là 21,6 triệu người, tăng 28.000 người, trong khi số người có việc làmbán thời gian là 8,1 triệu người, giảm 12.000 người so với ba tháng trước đó.
Quốc vụ khanh phụ trách việc làm Mark Hoban cho biết số người thất nghiệphiện nay thấp hơn 72.000 người so với cách đây một năm và đó là một tín hiệuđáng khích lệ.
Theo ông Hoban, số người xin trợ cấp thất nghiệp giảm cùng vớithông tin rằng nền kinh tế nước này hiện vẫn đang cần thêm hơn 500.000 nhân côngcho thấy rất nhiều cơ hội cho những ai đang tìm việc làm và muốn thành côngtrong cuộc sống.
Cũng theo số liệu của ONS, thu nhập trung bình của người lao động ở Anhtrong thời gian từ tháng 3-5/2013 tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên,mức tăng thu nhập trung bình này vẫn thấp hơn so với tỷ lệ lạm phát, hiện đứng ởmức 2,9%./.
Huy Hiệp (TTXVN)