Anh có nguy cơ lây lan cúm A/H1N1 cao nhất

Ngày 13/6, giới khoa học Anh đã công bố danh sách xếp hạng 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có nguy cơ cao lây lan dịch cúm A/H1N1, theo đó, Anh đứng đầu danh sách này, kế đó là Hà Lan, Đức, Italy và Hàn Quốc.

Ngày 13/6, giới khoa học Anh đã công bố danh sách xếp hạng 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới có nguy cơ cao lây lan dịch cúm A/H1N1, theo đó, Anh đứng đầu danh sách này, kế đó là Hà Lan, Đức, Italy và Hàn Quốc.
 
Tiếp đến là các nước Nga, Canada, Israel, Singapore, Nhật Bản và Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc), bị xếp vào hạng có nguy cơ lây lan A/H1N1 trong lãnh thổ "đặc biệt cao" do mật độ dân cư cao, hoạt động hàng không quốc tế nhộn nhịp, số lượng du khách nước ngoài đến và mức độ đô thị hóa lớn.
 
Theo bà Alison Warhurst, Giáo sư Đại học Kinh doanh Warwick (Anh) và là tác giả của bảng xếp hạng nguy cơ lan tràn dịch cúm A/H1N1 trên, các nước giàu có thể đối phó hiệu quả với dịch cúm A/H1N1, trong khi các nước nghèo khó có khả năng chống đỡ do cơ sở hạ tầng nghèo nàn và lạc hậu, đặc biệt là các nước châu Phi.
 
Bảng xếp hạng trên được công bố hai ngày sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch cúm A/H1N1 là đại dịch trên toàn cầu, nâng mức cảnh báo về dịch bệnh lên mức 6, cấp cao nhất trong thang cảnh báo về sức khỏe cộng đồng của tổ chức này. Trong khi đó, nhiều nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tiếp tục xác nhận các ca nhiễm mới.
 
Kể từ khi dịch virus nguy hiểm này lần đầu tiên được phát hiện ở Mexico vào tháng 4 vừa qua, đến nay dịch A/H1N1 đã lây lan tới 75 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, với gần 30.100 ca nhiễm bệnh và 145 ca tử vong.
 
Ngày 13/6, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Công cộng Thái Lan Paichit Warachit đã xác nhận 106 trường hợp lây nhiễm cúm A/H1N1, tăng hơn gấp đôi so với thông báo một ngày trước đó là 47 ca. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về trường hợp tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại Thái Lan. Bộ Y tế cho biết Thái Lan đã dự trữ sẵn 420 nghìn liều vắcxin chống cúm và có thể có thêm 100.000 liều trong vòng một tháng.
 
Trấn an người dân sau khi WHO nâng cảnh báo dịch cúm A/H1N1 lên mức cao nhất và số người nhiễm bệnh tại Thái Lan tăng vọt, lãnh đạo Bộ Y tế nước này khẳng định tốc độ lan nhiễm cúm A H1/N1 vẫn trong tầm khống chế, và các nghiên cứu cho thấy 80% người bị nhiễm có thể phục hồi trong 2-3 ngày mà không cần thuốc và chỉ có khoảng 20% phải điều trị tại bệnh viện.
 
Trong khi đó, cùng ngày, Bộ Y tế Philippines cũng xác nhận 19 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 mới, nâng tổng số ca nhiễm cúm tại nước này lên 111 người và tất cả đều ở thể nhẹ. Theo giới chức nước này, sau một tuần đóng cửa do có thông báo sinh viên một số trường nhiễm cúm, ngày 15/2 tới, các trường đại học của Philippines sẽ mở cửa trở lại.
 
Các quan chức y tế Khu hành chính đặc biệt Hongkong (Trung Quốc) ngày 13/6 đã xác nhận 10 ca nhiễm cúm A/H1N1 mới, trong đó có 3 trường hợp lây nhiễm trong nội địa. Như vậy, số ca nhiễm cúm A/H1N1 tại Hongkong hiện nay là 73 người.
 
Hãng Thông tấn nhà nước Ai Cập MENA đưa tin số người nhiễm cúm A/H1N1 tại nước này hiện là 18 người sau khi có thêm 3 trường hợp nhiễm mới.
 
Quan chức y tế New Zealand cũng đã xác nhận số ca nhiễm cúm A/H1N1 của nước này là 43 người, trong đó có 2 trường hợp mới. Đáng lo ngại là cả 2 trường hợp trên đều không đi ra nước ngoài. Do vậy, đây có thể là dấu hiệu cho thấy dịch cúm A/H1N1 có thể bùng phát rộng hơn tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục