Anh có thể đóng không phận trở lại do mây tro bụi

Anh đang có nguy cơ phải đóng không phận trở lại do ngọn núi lửa đang hoạt động ở Iceland vừa tạo ra một đám mây bụi tro mới.
Mặc dù một số sân bay ở vùng Scotland, Anh đã mở cửa trở lại vào sáng 20/4, song Anh đang có nguy cơ phải đóng không phận trở lại do ngọn núi lửa đang hoạt động ở Iceland vừa tạo ra một đám mây bụi tro mới bay về phía không phận Anh.

Đến chiều 20/4, vùng không phận thuộc một số địa điểm ở Anh như Edinburgh, Aberdeen, Inverness, sân bay Newcastle vẫn được mở, song cơ quan dịch vụ điều không quốc gia Anh cho biết không hy vọng có thể mở cửa lại một số sân bay như Heathrow và Gatwick.

Hãng hàng không quốc gia Anh British Airways (BA) cho biết các chuyến bay đường dài cất cánh từ các sân bay tại London trong ngày 20/4 chỉ có thể được thực hiện khi không phận Anh được mở hoàn toàn.

Tuy nhiên, BA cho biết đã nối lại chuyến bay đường dài đầu tiên kể từ ngày 17/4 vừa qua. Chuyến bay cất cánh từ Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 20/4 và dự kiến hạ cánh tại sân bay quốc tế lớn nhất của Anh, sân bay Heathrow, nếu như lệnh cấm bay tại không phận phía Nam được dỡ bỏ. Trong trường hợp lệnh này chưa được dỡ bỏ, máy bay sẽ phải hạ cánh ở Scotland hoặc tại một sân bay khác tại châu Âu.

Hãng hàng không giá rẻ EasyJet cho biết mọi chuyến bay của hãng tại Anh vẫn chưa thể thực hiện được, trong khi đó hãng Ryanair thông báo phải bị hủy bỏ các chuyến bay ít nhất cho đến chiều 21/4.

Cuộc họp của các bộ trưởng giao thông vận tải thuộc Liên minh châu Âu ngày 19/4 đã đưa ra kế hoạch giảm bớt các hạn chế về cấm bay, theo đó phân chia vùng trời thành ba loại: vùng cấm bay; vùng hành lang không khí "với một số ô nhiễm," vùng này máy bay có bay qua nhưng dưới điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt; và vùng không phận mở là vùng an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục