Anh công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng khiến 6 người tử vong

Hung thủ vụ xả súng khiến năm người thiệt mạng, trong đó có một bé gái, tên là Jake Davison, 22 tuổi và hắn đã tự sát ngay sau đó.
Anh công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng khiến 6 người tử vong ảnh 1Jake Davison. (Nguồn: news.sky.com)

Theo Reuters, ngày 13/8, cảnh sát Anh đã công bố danh tính thủ phạm gây ra vụ xả súng tại thành phố Plymouth, miền Nam nước này, trong tối 12/8 (theo giờ địa phương).

Hung thủ tên là Jake Davison, 22 tuổi, và có giấy phép mang vũ khí. Vụ tấn công đã khiến năm người thiệt mạng, trong đó có một bé gái. Hung thủ đã tự sát ngay sau đó.

[Xả súng nghiêm trọng tại Anh làm ít nhất 6 người thiệt mạng]

Cảnh sát trưởng vùng Devon và Cornwall, ông Shaun Sawyer, cho biết: “Theo những gì chúng tôi biết hiện nay thì hung thủ không có động cơ. Vấn đề này sẽ được điều tra. Hiện tại, chúng tôi không xem xét vấn đề khủng bố hoặc (hung thủ có) mối quan hệ với bất kỳ nhóm cực hữu hay nhóm nào khác kiểu như vậy”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục