Anh: Công đảng đối lập dẫn trước Đảng Bảo thủ về tỷ lệ ủng hộ

Mặc dù lãnh đạo Công đảng đối lập Ed Miliband đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng đảng này vẫn dẫn điểm trước đảng Bảo thủ cầm quyền.
Anh: Công đảng đối lập dẫn trước Đảng Bảo thủ về tỷ lệ ủng hộ ảnh 1Thủ tướng Anh David Cameron (trái) và thủ lĩnh Công đảng Ed Miliband. (Nguồn: Reuters)

Theo kết quả thăm dò dư luận do hãng Populus công bố chiều 12/10, mặc dù lãnh đạo Công đảng đối lập Ed Miliband đang vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích, nhưng đảng này vẫn dẫn điểm trước đảng Bảo thủ cầm quyền về tỷ lệ ủng hộ của cử tri Anh.

Đây được coi là tín hiệu không thuận lợi đối với đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tháng 5/2015 đang đến gần.

Theo Populus, tỷ lệ ủng hộ dành cho Công đảng đối lập là 37% trong khi đảng Bảo thủ xếp thứ 2 với 33%. Từ đầu tháng 10 đến nay, Populus đã tiến hành 2 cuộc thăm dò dư luận, và mỗi cuộc có khoảng 2.000 người tham gia. So với kết quả thăm dò hồi tháng 8/2014 cũng do Populus tiến hành, tỷ lệ ủng hộ dành cho Công đảng vẫn giữ nguyên, còn đảng Bảo thủ đã giảm 1%. Hội nghị thường niên của các đảng trong thời gian vừa qua được cho là nguyên nhân chính dẫn đến những thay đổi về tỷ lệ ủng hộ của cử tri Anh.

Những người tham gia thăm dò cùng Populus khẳng định ông Cameron - lãnh đạo đảng Bảo thủ, có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của đảng này ấn tượng và khả thi hơn so với ông Miliband tại hội nghị của Công đảng. Nhiều cử tri còn cho rằng các cam kết mà ông Cameron đưa ra đáng tin cậy hơn. Trong khi đó, ông Miliband bị chỉ trích là đã quên nhắc đến vấn đề thâm hụt ngân sách trong phát biểu của mình. Hiện đang xuất hiện nhiều đồn đoán về tương lai của nhà lãnh đạo Công đảng Anh. Để lấy lại niềm tin của cử tri, ông Miliband cam kết sẽ có chính sách cứng rắn hơn đối với vấn đề nhập cư.

Tuy nhiên, theo nhận xét của Giám đốc điều hành Populus Rick Nye, cuộc chạy đua giữa các đảng phái chủ chốt trên chính trường Anh như đảng Bảo thủ, Công đảng, đảng Dân chủ Tự do, đảng Nước Anh Độc lập (Ukip) vẫn rất sít sao. Cử tri có thể sẽ tiếp tục thay đổi ý kiến đánh giá của mình từ nay đến khi diễn ra tổng tuyển cử, tùy thuộc vào sự thể hiện của mỗi đảng và các nhà lãnh đạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục