Anh kết thúc sứ mệnh quân sự gây tranh cãi ở Iraq

Ngày 25/11, Australia đã kết thúc sứ mệnh quân sự gây nhiều tranh cãi tại Iraq với việc rút nốt hai sỹ quan còn lại khỏi nước này.

Ngày 25/11, Australia đã kết thúc sứ mệnh quân sự gây nhiều tranh cãi tại Iraq với việc rút nốt hai sỹ quan còn lại khỏi nước này.

Giới chức Australia cho biết chi phí cho cuộc chiến tại Iraq, kể từ tháng 3/2003, vào khoảng hơn 3 tỷ AUD. Australia tham gia cuộc chiến này ngay từ đầu khi cựu Thủ tướng John Howard nhất trí với đề nghị của Mỹ cử 2.000 quân tới Iraq.

Phần lớn binh sỹ Australia đã được rút về từ giữa năm 2008, song 11 sỹ quan quân đội nước này vẫn ở lại Iraq làm công tác cố vấn, hỗ trợ.

Việc rút 2 sỹ quan cuối cùng khỏi Iraq là bước đi quan trọng trong chiến lược rút quân khỏi Trung Đông của Canberra, theo đó quân đội Australia sẽ không còn hiện diện tại Iraq và sẽ giảm bớt quân số tại Afghanistan vào cuối năm nay.

Mới đây, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã thăm Afghanistan để xác nhận rằng phần lớn binh sỹ Australia sẽ trở về nhà vào dịp lễ Giáng sinh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục