Anh nâng cấp quy chế ngoại giao của phe đối lập Syria

Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết nước này đã nâng cấp quy chế văn phòng của phe đối lập Syria tại London lên thành phái bộ.
Anh nâng cấp quy chế ngoại giao của phe đối lập Syria ảnh 1Ngoại trưởng Anh William Hague. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Anh William Hague cho biết Anh đã nâng cấp quy chế văn phòng của phe đối lập Syria tại London lên thành phái bộ.

Phát biểu sau hội nghị nhóm "Những người bạn của Syria" tại London, ông Hague nói rằng văn phòng của Liên minh Dân tộc Syria (SNC) đã được nâng cấp "để công nhận sự vững chắc trong mối quan hệ đối tác."

Cũng theo Ngoại trưởng Anh, nhóm "Những người bạn của Syria" đã nhất trí tăng cường hỗ trợ cho phe đối lập ôn hòa của Syria, gồm SNC cùng hội đồng quân sự tối cao của liên minh này và các nhóm vũ trang ôn hòa có liên quan. Riêng Anh cung cấp thêm 30 triệu bảng (tương đương 50 triệu USD) cho lực lượng đối lập tại Syria.

Nhóm "Những người bạn của Syria," bao gồm Ai Cập, Pháp, Đức, Italy, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Anh và Mỹ, được thành lập năm 2012 sau khi Nga và Trung Quốc phủ quyết các nghị quyết của Liên hợp quốc về Syria.

Trong khi đó, tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR, trụ sở tại Anh) cho biết ngày 15/5, ít nhất 29 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương bên phần đất của Syria trong một vụ đánh bom xe tại cửa khẩu Bab al-Salama giáp với Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo SOHR, vụ việc xảy ra ở một khu vực được sử dụng làm bãi đỗ xe. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có nhiều phụ nữ và trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục