Anh sắp công bố dự án máy bay tiêm kích mới trị giá 2,7 tỷ USD

Dự kiến loại máy bay tiêm kích mới sẽ được Bộ Quốc phòng Anh đưa vào hoạt động từ năm 2035, sẵn sàng để thay thế phi đội Typhoon dự kiến ngưng hoạt động năm 2040.
Anh sắp công bố dự án máy bay tiêm kích mới trị giá 2,7 tỷ USD ảnh 1Máy bay phản lực Eurofighter Typhoon dự kiến sẽ ngừng hoạt động từ năm 2040. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 16/7, một nguồn thạo tin cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson sẽ công bố mô hình của một loại máy bay tiêm kích mới của nước này tại Triển lãm hàng không Farnborough và dành 2 tỷ bảng (2,7 tỷ USD) cho dự án này.

Theo nguồn tin trên, loại máy bay chiến đấu nói trên sẽ do các tập đoàn BAE Systems, Rolls-Royce và Leonardo hợp tác phát triển và chế tạo.

[Anh chi gần 850 triệu USD phát triển tàu ngầm thế hệ mới]

Hiện London đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ các quốc gia khác, trong đó Thụy Điển được cho là một trong những đối tác hàng đầu.

Dự kiến, máy bay tiêm kích mới sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2035, sẵn sàng để thay thế phi đội Typhoon dự kiến ngưng hoạt động năm 2040./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục