Anh chi gần 850 triệu USD phát triển tàu ngầm thế hệ mới

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố chính phủ nước này sẽ chi thêm khoảng 848 triệu USD cho ngân sách quốc phòng giai đoạn 2018-2019 để phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.
Anh chi gần 850 triệu USD phát triển tàu ngầm thế hệ mới ảnh 1Tàu ngầm hạt nhân HMS Trenchant của Anh. (Nguồn: Daily Mail/TTXVN)

Ngày 28/3, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố chính phủ nước này sẽ chi thêm 600 triệu bảng Anh (tương đương 848,6 triệu USD) cho ngân sách quốc phòng giai đoạn 2018-2019 để phát triển tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, phát biểu trước Hạ viện, Thủ tướng May nhấn mạnh quyết định này nhằm đảm bảo cho công việc đóng tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới của Anh được thực hiện đúng tiến độ và cũng thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của chính phủ trong việc đảm bảo an ninh quốc gia.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết ngân sách quốc phòng bổ sung này sẽ được chi cho các chương trình phát triển loại tàu ngầm hạt nhân Dreadnought, dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2030.

Hiện nay các tướng chỉ huy của quân đội Anh và một số nghị sĩ đang kêu gọi chính phủ nước này nâng chi ngân sách quốc phòng từ mức tương đương 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên mức 2,5% GDP./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục