Anh tìm kiếm quan hệ thương mại chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ hậu Brexit

Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố Anh là "người bạn đích thực" của Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng rằng hai nước sẽ xây dựng mối quan hệ thương mại gắn kết sau khi Anh rời EU vào năm 2019.
Anh tìm kiếm quan hệ thương mại chặt chẽ với Thổ Nhĩ Kỳ hậu Brexit ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 15/5, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố Anh là "người bạn đích thực" của Thổ Nhĩ Kỳ và hy vọng rằng hai nước sẽ xây dựng mối quan hệ thương mại gắn kết sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2019.

Tuyên bố trên được bà May đưa ra trong cuộc gặp với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Văn phòng Thủ tướng Anh trong ngày cuối cùng của chuyến công du Anh 3 ngày của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng May cũng bày tỏ hy vọng rằng Anh và Thổ Nhĩ Kỳ có thể phát triển hơn nữa hợp tác an ninh song phương.

[Liên minh châu Âu cảnh báo Anh về tiến trình Brexit chậm chạp]

Trước đó, Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ an ninh và thương mại với Anh khi tham dự diễn đàn thường niên Tatlidil tại Anh.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ ca ngợi mối quan hệ giữa hai nước, nhắc lại việc Chính phủ Anh vào tháng 7/2016 đã nhanh chóng lên án vụ đảo chính bất thành chống lại ông, đồng thời nhấn mạnh sẽ không bao giờ quên hành động đoàn kết này.

Ông Erdogan tuyên bố Anh là đồng minh chiến lược quan trọng và đáng tin cậy của Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Anh trên tất cả các lĩnh vực sau khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Về thương mại, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố mục tiêu chung của hai nước là tăng kim ngạch thương mại song phương từ 16 lên 20 tỷ USD và một thỏa thuận thương mại tự do tiềm năng đang được xúc tiến ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 năm 2025 tăng 0,45%

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2025 tăng 0,45% so với tháng trước; trong số đó, có 9 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Giá càphê, dầu thô đồng loạt tăng mạnh

Tâm điểm của thị trường đổ dồn về hai mặt hàng càphê và dầu thô khi giá những mặt hàng này đồng loạt tăng mạnh. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 0,2% lên mức 2.382 điểm.