Bộ trưởng Kinh tế Peter Altmaier, Bộ trưởng Quốc phòng Karrenbauer cùng hầu hết các bộ trưởng cấp cao trong nội các sắp mãn nhiệm sẽ rời Quốc hội Đức để nhường chỗ cho thế hệ lãnh đạo mới.
Nói về tình hình hiện tại, vị nữ Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho rằng: “Người châu Âu không thể thay thế vai trò quyết định của Mỹ trong việc đảm bảo cho an ninh của mình.”
Đức cảnh báo Mỹ đang phải đối mặt với một "tình huống rất dễ bùng nổ" và một cuộc khủng hoảng hệ thống có thể xảy ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố thắng cử sớm.
Bà Kramp-Karrenbauer hiện được coi là ứng cử viên số một cho vị trí Tổng thư ký NATO nếu ông Joe Biden đắc cử, được xem là người ủng hộ mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương và là một đối tác NATO tin cậy.
Hãng tin AFP và Reuters dẫn một số nguồn tin của CDU cho biết đảng này sẽ tổ chức cuộc họp bất thường trong tháng 4 hoặc tháng 5 để lựa chọn nhà lãnh đạo mới.
Kết quả sơ bộ cập nhật lúc 23 giờ ngày 23/2, theo giờ địa phương, cho biết, SPD đang dẫn đầu tại bang Hamburg với 39,1% số phiếu, giảm 6,5% số phiếu so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm.
Ông Michael Kretschmer, Thủ hiến bang Sachsen, miền Đông nước Đức, xác nhận bà Annegret Kramp-Karrenbauer sẽ đưa ra một đề xuất cụ thể về người kế nhiệm vị trí Chủ tịch đảng CDU vào ngày 24/2.
Một nguồn tin trong nội bộ CDU cho biết bà Kramp-Karrenbauer đã thông báo với các nhà lãnh đạo CDU rằng bà sẽ từ bỏ chức vụ Chủ tịch đảng, cũng như tham vọng tranh cử thủ tướng.
Bà Kramp-Karrenbauer cho rằng việc chỉ trích tất cả những gì mà đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) đã làm được trong 14 năm qua không phải là một chiến lược bầu cử "đúng đắn."
Phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, bà Ursula von der Leyen đã kêu gọi các nghị sĩ cùng làm việc trên tinh thần xây dựng, hướng tới một châu Âu thống nhất và mạnh mẽ
Chủ tịch đảng CDU, bà Kramp-Karrenbauer, nhấn mạnh mục tiêu chi 2% GDP cho ngân sách quốc phòng của NATO là điều hết sức quan trọng, thể hiện nước Đức là một đối tác tin cậy của NATO.
70% trong số những người được hỏi đã kêu gọi bà Angela Merkel tiếp tục nắm giữ chức vụ Thủ tướng Đức cho tới khi nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp của bà kết thúc vào năm 2021.
Tân Chủ tịch CDU bác bỏ báo cáo cho rằng bà đã gây áp lực buộc Thủ tướng Đức Angela Merkel phải từ chức sau cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) diễn ra vào cuối tháng 5 này.
Tân Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer đã lên kế hoạch nhằm thay đổi các chính sách di cư của đảng trước cuộc bầu cử châu Âu vào năm 2019.
Chiến thắng của bà Kramp-Karrenbauer trước các ứng viên Friedrich Merz và Jens Span được xem là cơ hội để CDU nối tiếp "kỷ nguyên Angela Merkel," người đã dẫn dắt đảng này suốt 18 năm qua.
Người kế nhiệm bà Angela Merkel làm Chủ tịch đảng CDU của Đức, bà Annegret Kramp-Karrenbauer nhanh chóng củng cố quyền lực sau khi giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử nội bộ đảng này.