Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh áp thuế bổ sung với nước giao thương với Iran
Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran.
Chính quyền Tổng thống Trump có thể áp thuế bổ sung đối với hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào trực tiếp hoặc gián tiếp mua, nhập khẩu hoặc tiếp nhận hàng hóa hay dịch vụ từ Iran.
Đậu tương trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư khi ghi nhận mức tăng gần 2,5% trong phiên hôm qua, đưa giá đậu tương đóng cửa ở mức 401 USD/tấn.
Trong nỗ lực khôi phục điện ảnh nước nhà, ông Trump cho rằng Mỹ đã đánh mất ngành công nghiệp điện ảnh vào tay các quốc gia khác, do đó các phim được sản xuất tại nước ngoài sẽ phải chịu áp thuế.
Theo thông báo của EU, cuộc họp tối 22/1 sẽ quy tụ lãnh đạo 27 nước thành viên nhằm thống nhất lập trường và xem xét các công cụ đáp trả nếu Washington thực hiện các biện pháp trừng phạt thương mại.
Bộ Thương mại Mỹ công bố kết luận sơ bộ khẳng định việc áp thuế chống bán phá giá ở mức từ 10,94% đến 65,72% đối với hai doanh nghiệp Hàn Quốc xuất khẩu monomer và oligomer sang Mỹ.
Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo nước này sẽ áp mức thuế quan bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ một số quốc gia; có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 và kéo dài trong vòng 3 năm.
Chính quyền Mỹ đang huy động khoản thu thuế quan để tài trợ cho gói hỗ trợ trực tiếp đến người dân Mỹ, trong đó mỗi công dân có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được 2.000 USD.
Đề xuất áp thuế được đưa ra sau khi lực lượng chức năng kiểm tra hàng trăm nghìn kiện hàng của Shein - nền tảng bị cáo buộc bán hàng giả, vi phạm quy chuẩn an toàn và gây tổn hại môi trường.
Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ "ngừng áp dụng các biện pháp thuế bổ sung" được ban hành theo lệnh hồi tháng 3 nhằm vào danh mục các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.
General Motors, Toyota, Volkswagen, Hyundai đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Donald Trump không áp thuế đối với robot và máy móc được sử dụng tại các nhà máy.
Nhờ tín hiệu tích cực từ Mỹ, thị trường chứng khoán tại Hong Kong (Trung Quốc), Thượng Hải, Singapore, Seoul, Sydney, Đài Bắc và Manila đều tăng điểm.
Mỹ sẽ áp thuế 100% đối với các loại dược phẩm có thương hiệu hoặc bằng sáng chế nhập khẩu; 25% với xe tải hạng nặng; 50% với tủ bếp và bồn rửa phòng tắm, kể từ ngày 1/10.
Phía Trung Quốc cho rằng đề xuất áp mức thuế thứ cấp của Mỹ có thể ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu cũng như sự ổn định của các chuỗi cung ứng.
Giá dầu Brent kỳ hạn tăng lên 67 USD/thùng sau hoạt động quân sự của Israel nhắm vào Hamas tại Qatar và Tổng thống Mỹ yêu cầu châu Âu áp thuế với các khách hàng mua dầu của Nga.
Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng EU đang "lấy đi số tiền lẽ ra được đầu tư và tạo việc làm tại Mỹ," đồng thời nhấn mạnh "người nộp thuế Mỹ sẽ không chấp nhận điều này."
Sợi quang của công ty Corning chịu mức thuế 37,9%, OFS-Felite 33,3%, Drake Communications 78,2%, trong khi các công ty Mỹ khác sẽ áp dụng mức cao nhất.
Bộ Thương mại Mỹ cho biết các sản phẩm thép chống ăn mòn, được sử dụng trong sản xuất ôtô, đồ gia dụng và xây dựng, từ các nước này đã bị bán phá giá và/hoặc được trợ cấp không công bằng.
Theo tờ New York Times, nguyên nhân chính của tình trạng kinh tế Mỹ hiện nay đến từ chính sách thuế quan diện rộng, thắt chặt nhập cư, sa thải nhân viên chính phủ và cắt giảm chi tiêu công.
Hội đồng các nhà xuất khẩu càphê Brazil cho rằng việc duy trì mức thuế quan cao sẽ gây tác động dây chuyền, làm tăng giá thành, ảnh hưởng đến lạm phát.
Việt Nam sẽ có các chính sách và biện pháp phù hợp để thích ứng hiệu quả với chính sách thuế mới của Mỹ. Trọng tâm là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.