APEC 2017: Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Nga

Tại cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và Nga là những đối tác chiến lược và thực sự tin tưởng lẫn nhau.
APEC 2017: Trung Quốc khẳng định quan hệ đối tác chiến lược với Nga ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc gặp. (Nguồn: Xinhuanet)

Ngày 10/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và Nga là những đối tác chiến lược và thực sự tin tưởng lẫn nhau.

Ông đánh giá quan hệ Trung-Nga là một hình mẫu quốc tế tốt đẹp với việc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng, công bằng và hợp tác cùng có lợi.

Cũng trong cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục