APEC-Indonesia chú trọng phát triển y học cổ truyền

Indonesia đang nỗ lực thúc đẩy du lịch chữa bệnh với việc đầu tư phát triển nguồn cung thảo dược và các liệu pháp điều trị truyền thống.
Indonesia đang nỗ lực thúc đẩy du lịch chữa bệnh với việc đầu tư phát triển thảo dược và các liệu pháp điều trị truyền thống.

Trưởng nhóm Nghị sự về Du lịch của Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) và các Hội nghị liên quan diễn ra tại Bali, Indonesia, từ ngày 1-8/10, quan chức cấp cao Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia, bà Netty Siregar cho biết Indonesia đã và đang phát triển ngành y học cổ truyền như một nhân tố thu hút khách du lịch, bởi tiềm năng phong phú về các loại thảo dược cũng như phương pháp sử dụng dược thảo truyền thống và văn hóa lâu đời của nước này.

Phóng viên TTXVN tại Indonesia dẫn phát biểu của bà Siregar cho biết phát triển du lịch chữa bệnh có thể làm tăng nguồn thu cho ngân sách quốc gia. Điều này là bất cập khi thống kê cho thấy có tới hơn 40% bệnh nhân Indonesia đã chọn cách tìm kiếm điều trị y tế ở nước ngoài.

Con số này không nhỏ khi mỗi năm có tới 350.000-600.000 người ra nước ngoài điều trị bệnh với tổng chi 1,4 tỷ USD.

Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia đang cố gắng thúc đẩy hơn nữa phân khúc du lịch chữa bệnh với việc tăng cường và đa dạng hóa nguồn cung thảo dược; mở rộng và nâng cấp cơ sở hạ tầng; phong phú và đa dạng hóa các hình thức vui chơi, giải trí, nâng cao hiệu quả điều trị thông qua kết hợp đông y và tây y; đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, tay nghề và thái độ phục vụ của nhân viên y tế, nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế lưu lại lâu hơn trong các tour du lịch chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế sáng tạo Indonesia Mari Elka Pangestu, trước mắt bộ này sẽ dành ưu tiên cho việc tăng cường phát triển du lịch chữa bệnh tại 4 điểm trong cả nước trong sự phối kết hợp với một loại hình du lịch khác là du lịch thể thao, bao gồm Bali, Jakarta, Manado và Makassar.

Vấn đề phát triển du lịch chữa bệnh bằng thảo dược theo y học truyền thống đã được đưa ra thảo luận và nhất trí tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Kinh tế APEC lần thứ 25 tại Bali, Indonesia hôm 5/10.

Cũng tại hội nghị, các bên đã nhất trí thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi thảo dược, đầu tư phát triển thảo dược và các liệu pháp điều trị truyền thống và từng bước tăng tỷ trọng của y học truyền thống trong các hệ thống chăm sóc sức khỏe công và tư, và thông qua quan hệ đối tác nhà nước và tư nhân.

Bà Mari Elka Pangestu nhấn mạnh rằng trọng tâm của APEC là khuyến khích công nhận tính khoa học của việc sử dụng thuốc cổ truyền như hình thức bổ sung cho y học hiện đại, và sự công nhận này sẽ mở ra một thị trường rộng lớn hơn cho các sản phẩm của y học cổ truyền trong các nền kinh tế thành viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục