Apple đồng ý chi tiền mua bằng sáng chế di động của Ericsson

Hãng sản xuất thiết bị viễn thông di động Ericsson cho biết họ đã ký kết một thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế cho Apple sử dụng một công nghệ kết nối mạng di động.
Apple đồng ý chi tiền mua bằng sáng chế di động của Ericsson ảnh 1

Hãng sản xuất thiết bị viễn thông di động Ericsson (Thụy Điển) cho biết họ đã ký kết một thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế cho Apple sử dụng công nghệ giúp điện thoại thông minh và máy tính bảng kết nối với các mạng di động.

Thỏa thuận trên đã chấm dứt tranh chấp kéo dài một năm qua giữa Ericsson và Apple, một trong những cuộc chiến pháp lý lớn nhất trong giới công nghệ di động.

Ericson cho biết thỏa thuận trên sẽ mở đường cho sự hợp tác giữa hai công ty về công nghệ trong tương lai.

Hồi tháng Một, Ericsson đã đệ đơn khiếu nại tới một tòa án Mỹ, cho rằng giấy phép để Apple sử dụng các công nghệ được phát triển bởi hãng công nghệ Thụy Điển này đã hết hạn, và rằng hai năm đàm phán giữa hai hãng đã không dẫn đến một thỏa thuận mới.

Ericsson, ngày 21/12 uớc tính thỏa thuận trên sẽ mang đến tổng doanh thu từ quyền sở hữu trí tuệ trong năm 2015 của hãng đạt 13-14 tỷ krona (khoảng 1,52-1,64 tỷ USD) tăng từ mức 9,9 tỷ krona vào năm 2014.

Một phát ngôn viên của Apple tại châu Âu đã không đưa ra bình luận nào về thỏa thuận trên.

Trong một tuyên bố tháng Một. Apple cho biết họ tôn trọng các tài sản trí tuệ và sẵn sàng trả giá cao cho một quyền sử dụng bằng sáng chế.

Hiện chưa có thông tin chính thức nào cho biết Apple sẽ trả cho Ericsson bao nhiêu tiền để được sử dụng bằng sáng chế.

Theo các nhà phân tích của ngân hàng UBS, ước tính thỏa thuận này sẽ thúc đẩy lợi nhuận hoạt động của Ericsson khoảng 13% trong năm 2015 và 10% trong năm 2016, giúp hãng nhận được 775 triệu krona mỗi quý lệ phí cấp giấy phép.

Còn theo tin mới nhất từ tờ Nhật báo Phố Wall, Apple sẽ trả cho Ericsson tiền bản quyền trên lợi nhuận bán iPhone, iPad trong 7 năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.