Armenia: Ông Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm làm thủ tướng

Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng Sáu vừa qua, ông Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm làm thủ tướng Armenia và có 15 ngày để thành lập chính phủ.
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại cuộc họp báo ở Yerevan, ngày 17/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại cuộc họp báo ở Yerevan, ngày 17/7/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Interfax, ngày 2/8, Tổng thống Armenia Armen Sarkissian đã tái bổ nhiệm ông Nikol Pashinyan đảm nhiệm cương vị thủ tướng sau khi đảng Khế ước dân sự của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội tháng Sáu vừa qua.

Với bổ nhiệm trên, Thủ tướng Pashinyan, 46 tuổi, có 15 ngày để thành lập chính phủ.

Trong cuộc bầu cử quốc hội trước thời hạn diễn ra ngày 20/6 vừa qua, đảng Khế ước dân sự của Thủ tướng Pashinyan khi đó đã giành chiến thắng với 53,92% số phiếu ủng hộ, trong khi khối Armenia của cựu Tổng thống Robert Kocharyan đứng thứ hai với 21,04% số phiếu ủng hộ.

[Đảng 'Khế ước dân sự' của Thủ tướng Armenia giành chiến thắng]

Với kết quả trên, đảng Khế ước dân sự vẫn còn thiếu 0,08% phiếu ủng hộ để có thể tự đứng ra thành lập chính phủ.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Armenia bùng phát từ tháng Hai năm nay sau khi một số tướng lĩnh quân đội chỉ trích cách thức ông Pashinyan xử lý cuộc xung đột giữa Azerbaijan và Armenia tại khu vực tranh chấp Nagorny-Karabakh vào năm ngoái.

Sau các cuộc tham vấn giữa Tổng thống Armen Sarkissian và các bên liên quan, tháng Ba vừa qua, ông Pashinyan thông báo Armenia sẽ tổ chức bầu cử sớm, coi đây là cách tốt nhất để đưa Armenia thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị ở nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.

May hàng xuất khẩu sang thị trường EU. (Ảnh: Trần Việt/TTXVN)

35 năm quan hệ Việt Nam-EU: Nâng tầm đối tác

Từ mối quan hệ thiên về viện trợ và hỗ trợ phát triển, Việt Nam-EU ngày nay đã trở thành những đối tác toàn diện trong thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ và đặc biệt là chuyển đổi xanh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.