Thượng viện Nga thông qua tuyên bố phản đối việc cấm vận Cuba

Thượng viện Nga nhấn mạnh việc bao vây cấm vận Cuba là hành vi vi phạm rõ ràng các nguyên tắc và chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên hợp quốc.

Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)
Quang cảnh đường phố tại La Habana (Cuba). (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 23/10, Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga đã thông qua Tuyên bố về sự cần thiết phải chấm dứt cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba.

Trong tuyên bố, các thượng nghị sỹ Nga kêu gọi Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và các tổ chức nghị viện quốc tế khác vận động thực hiện nhanh chóng các nghị quyết liên quan của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga Grigori Karasin khẳng định đại đa số các nước thành viên Liên hợp quốc ủng hộ yêu cầu chính đáng của người dân Cuba về việc bãi bỏ chính sách cấm vận do Mỹ đơn phương áp đặt.

Thượng viện Nga nhấn mạnh việc bao vây cấm vận Cuba là hành vi vi phạm rõ ràng các nguyên tắc và chuẩn mực được thừa nhận rộng rãi của luật pháp quốc tế, bao gồm cả Hiến chương Liên hợp quốc.

Cơ quan lập pháp này cũng ủng hộ việc bãi bỏ Đạo luật Helms-Burton được thông qua tại Mỹ vào ngày 12/3/1996, vốn vi phạm quyền chủ quyền của người dân Cuba và quyền của các đối tác nước ngoài của Cuba đối với sự phát triển tự do và cùng có lợi trong quan hệ kinh tế, thương mại và tài chính.

Các thượng nghị sỹ Nga yêu cầu ngay lập tức đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố.

Kể từ năm 1992, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu ủng hộ việc thông qua các nghị quyết liên quan, song lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba vẫn còn hiệu lực. Liên hợp quốc dự kiến sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này vào cuối tháng 10.

Cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định Mexico phản đối việc bao vây cấm vận Cuba, đồng thời nêu bật quyền tự quyết của người dân nước này đối với các tổ chức chính phủ mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Bà cũng đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và gửi nhiên liệu để giúp Cuba khôi phục hệ thống điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Biên đội máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 trên bầu trời Moskva. (Ảnh: Trần Hiếu/TTXVN)

Nga mở rộng tầm bay và tốc độ của tiêm kích Su-57

Nga cho biết động cơ thế hệ 5 mới mang tên “Sản phẩm 177” sẽ giúp tiêm kích Su-57 tăng đáng kể tốc độ, tầm bay và tuổi thọ sử dụng, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và xuất khẩu dòng máy bay này.

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức Bodo Ramelow trong buổi tiếp Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ngày 2/7/2025 đã thông báo việc ông và Quốc hội Đức khởi động quá trình xin ý kiến các bên liên quan để tiến tới phê chuẩn EVIPA. (Nguồn: TTXVN phát)

Đức phê chuẩn EVIPA: Lá phiếu tín nhiệm cho Việt Nam

Việc Đức phê chuẩn EVIPA được nhìn nhận như một “lá phiếu tín nhiệm” dành cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến đầu tư hấp dẫn, mà còn là đối tác đáng tin cậy trong dài hạn.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Italy đưa quốc ca trở lại nguyên tác lịch sử

Một nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Sergio Mattarella khẳng định việc sửa đổi này không vì bất kỳ mục đích chính trị nào mà chỉ nhằm mục tiêu duy nhất là đảm bảo sự thuần khiết của văn bản.

Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hy Lạp tham gia trung tâm giám sát ngừng bắn Gaza

Ba quan chức của Hy Lạp đã tham gia Trung tâm Điều phối Dân sự-Quân sự, giám sát và điều phối công tác triển khai thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, đặt tại thành phố Kiryat Gat, miền Nam Israel.