Có khoảng 30 nhà nghiên cứu, chuyên gia chính sách, học giả đã tham gia thảoluận, trao đổi ý kiến về việc chuẩn bị CADP và hướng tới thực hiện Sáng kiếnliên kết ASEAN.
Tại phiên họp, Tổng Thư ký Surin nhấn mạnh Sáng kiến liên kết ASEAN đóng vai tròquan trọng thúc đẩy hội nhập kinh tế trong khu vực ASEAN và cũng góp phần hướngtới CADP. Ông cho rằng sự liên kết chặt chẽ trong ASEAN và mở rộng ra các khuvực rộng lớn hơn sẽ giúp tăng tính cạnh tranh cũng như sự hấp dẫn của ASEAN.
Tổng Thư ký Surin nêu rõ tầm quan trọng của việc thực hiện hệ thống giao thôngtrong ASEAN và các hiệp định vận chuyển qua biên giới giữa các nước. Theo ông,các hiệp hội công và tư đóng vai trò chủ yếu trong việc thực hiện Sáng kiến liênkết ASEAN và CADP.
Ngoài hai nội dung trên, phiên họp cũng thảo luận các chủ đề khác như tăng cườngmạng lưới sản xuất trong khu vực, phát triển khu vực CLMV (gồm bốn nướcCampuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam), đánh giá vai trò của những hàng lang côngnghiệp trong việc phát triển hội nhập giữa khu vực sông Mekong và Hành lang Kinhtế Ấn Độ, phát triển các hành lang kinh tế tại Indonesia.
CADP được hy vọng sẽ đưa ra kế hoạch tổng thể về cơ cấu kinh kế và quy hoạchtrong lĩnh vực công nghiệp ở khu vực Đông Á, bao gồm cả ASEAN; làm sâu sắc hơnquá trình hội nhập khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thu hẹp khoảng cáchphát triển.
Kế hoạch tổng thể có thể sẽ được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Đông Á vàotháng 10/2010. ERIA là cơ quan phụ trách quá trình chuẩn bị CADP với sự hợp táccủa Ban Thư kí ASEAN và Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).
Trong một diễn biến khác, cùng ngày 16/4, Tổng Thư ký Surin cho biết ASEAN sẽ mởrộng hợp tác với các nước vùng Vịnh trên cơ sở các cuộc thảo luận về hợp táckinh tế giữa hai bên.
Phát biểu trước báo giới, Tổng Thư ký Surin cho biết tại cuộc họp giữa quan chứcASEAN và đại diện sáu nước vùng Vịnh tại Manama, Bahrain vào tháng 6/2009, haibên đã nhất trí tăng cường hợp tác là đầu tư, du lịch, nguồn nhân lực và an ninhlương thực.
Ông Surin cũng cho biết hai bên sẽ tổ chức thường kỳ các cuộc họp trong tươnglai nhằm tăng cường mở rộng các lĩnh vực hợp tác trên cơ sở cùng có lợi. Cuộchọp lần tới sẽ tổ chức trong tháng 6/2010./.