Bé gái 2 tuổi ở Campuchia tử vong do cúm gia cầm

Theo bệnh án, bé gái thường xuyên ngủ và chơi gần chuồng gà của gia đình, nơi có khoảng 15 con gà đã chết và nhiều con khác có dấu hiệu bị nhiễm cúm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Y tế Campuchia gày 25/2 thông báo một bệnh nhi 2 tuổi ở tỉnh Prey Veng, Đông Nam nước này, đã tử vong sau khi nhiễm virus cúm gia cầm H5N1.

Đây là ca tử vong thứ 2 do nhiễm virus này ở Campuchia kể từ đầu năm nay.

Theo bệnh án, bệnh nhi đã tiếp xúc với đàn gà nuôi của gia đình bị nhiễm bệnh và tử vong ngày 25/2 sau khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho và khó thở.

Bé gái thường xuyên ngủ và chơi gần chuồng gà của gia đình, nơi có khoảng 15 con gà đã chết và nhiều con khác có dấu hiệu bị nhiễm cúm.

Giới chức y tế Campuchia đang điều tra nguồn gốc lây nhiễm virus và cảnh báo cúm gia cầm vẫn là mối đe dọa ở nước này. Tháng trước, một nam bệnh nhân 28 tuổi cũng đã tử vong vì cúm gia cầm H5N1 sau khi ăn thịt gà nhiễm bệnh.

Virus cúm H5N1 thường lây lan giữa các gia cầm bị bệnh nhưng đôi khi cũng lây sang người. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt, ho, sổ mũi và suy giảm hô hấp nghiêm trọng.

Tháng 7/2024, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1, đồng thời kêu gọi các nước hành động khẩn cấp để tăng cường giám sát, chia sẻ thông tin và nghiên cứu nhằm ngăn chặn đại dịch tiềm ẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nhân viên y tế làm việc tại khu vực cách ly trong bệnh viện ở Kochi, Ấn Độ. (Ảnh: ANI/TTXVN)

So sánh mức độ nguy hiểm của virus Nipah và virus SARS-CoV-2

Không giống virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19, vốn lây lan dễ dàng qua đường hô hấp và có thể truyền từ người không triệu chứng, Nipah chủ yếu lây qua tiếp xúc gần với dịch cơ thể người bệnh, như nước bọt, dịch tiết hô hấp.