ASEAN sẵn sàng thông qua Kế hoạch chiến lược Cộng đồng kinh tế 2026-2030

Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tiến sỹ Kao Kim Hourn cho biết Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2026-2030 đang trên đà hoàn thành vào tháng 3 năm nay.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn phát biểu. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Tiến sỹ Kao Kim Hourn cho biết Kế hoạch chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2026-2030 đang trên đà hoàn thành vào tháng 3 năm nay, mở đường cho các nhà lãnh đạo khối thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 46 dự kiến diễn ra tại Malaysia vào tháng 5 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, phát biểu trước báo giới sau khi tham dự Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 31 tại bang Johor (Malaysia), Tổng Thư ký Kao Kim Hourn cho biết Kế hoạch chiến lược AEC 2026-2030 đã sẵn sàng để thông qua vào tháng 5 tới.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, chủ trì AEM lần thứ 31, Kế hoạch Chiến lược AEC được xây dựng từ các cuộc gặp gỡ sâu rộng với nhiều bên liên quan nhằm tạo ra một AEC hướng đến hành động, bền vững, năng động, thích ứng, nhanh nhẹn và toàn diện.

Tại Hội nghị hẹp AEM lần thứ 31, ông Tengku Zafrul cho biết một số sáng kiến quan trọng của ASEAN đã được thông qua, đặc biệt là việc triển khai lộ trình cho Mã số định danh doanh nghiệp số ASEAN và các nguyên tắc đàm phán cho Thỏa thuận khung ASEAN về Hợp tác sở hữu trí tuệ (AFAIPC) 2.0.

Ông cho biết các sáng kiến khác bao gồm Thỏa thuận khung quản lý dược phẩm ASEAN (APRFA), dự kiến được ký kết tại hội nghị AEM lần thứ 57 vào tháng 9/2025.

Ông Tengku Zafrul nhấn mạnh tất cả tài liệu này đặt nền tảng quan trọng để tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh hơn, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và kinh doanh trong khu vực.

Các chương trình nghị sự của Malaysia với tư cách là Chủ tịch ASEAN bao gồm tăng cường thương mại và đầu tư nội khối ASEAN và đi đầu trong các nỗ lực nhằm khám phá và mở rộng hợp tác kinh tế và quan hệ đối tác bên ngoài khu vực ASEAN./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.