ASEAN-UN thúc đẩy hợp tác ngăn ngừa xung đột

Quan chức của ASEAN và UN đã tham dự hội thảo nhằm tìm cơ hội tăng cường hợp tác trong ngăn ngừa xung đột và ngoại giao phòng ngừa.
Trong hai ngày 5 và 6/4, các quan chức cấp cao từ các nước thành viên ASEAN, chuyên gia từ các tổ chức tư vấn chiến lược ASEAN và các quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc đã tham dự Hội thảo ASEAN-UN tại thủ đô Jakarta của Indonesia, để tìm kiếm cơ hội tăng cường hợp tác trong ngăn ngừa xung đột và ngoại giao phòng ngừa.

Hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong ngăn ngừa xung đột tại khu vực Đông Nam Á và xa hơn nữa, là để xác định các hoạt động tiếp theo giữa ASEAN và Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực này.

Phát biểu tại hội thảo, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết ASEAN đang liên tục xây dựng năng lực để theo đuổi hòa bình và ngăn chặn xung đột, không chỉ về khái niệm, quy phạm và phát triển thể chế mà còn tham gia thực tế vào ngăn ngừa và giải quyết xung đột trong khu vực.

ASEAN và các nước thành viên ASEAN là đối tác hòa bình của Liên Hợp Quốc trong nhiều năm. Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh kêu gọi các nước ASEAN, đặc biệt là Viện ASEAN vì Hòa bình và Hòa giải (AIPR), nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm và chuyên môn của Liên hợp quốc trong lĩnh vực phòng ngừa xung đột và ngoại giao phòng ngừa.

Về phần mình, Phó tổng thư ký Liên hợp quốc Vijay Nambiar khẳng định Liên hợp quốc sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực của ASEAN trong việc tiếp tục thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông bày tỏ hy vọng rằng các quan chức chính phủ và các chuyên gia sẽ cùng xác định các bước đi cụ thể có thể góp phần ngăn ngừa xung đột và ngoại giao phòng ngừa một cách hòa bình trong khu vực./.

Kim Dung/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục