Australia cảnh báo Anh về các rủi ro nếu rời khỏi EU

Australia vừa trở thành chính phủ nước ngoài mới nhất cảnh báo Anh về những rủi ro nếu như nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Sau Mỹ và Nhật Bản, Australia vừa trở thành chính phủ nước ngoài mới nhất cảnh báo Anh về những rủi ro nếu như nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Trong một bức thư gửi tới những người đồng cấp Anh, các quan chức Chính phủ Australia đã kêu gọi Anh không nên rời khỏi liên minh gồm 27 quốc gia thành viên này, cho rằng một động thái như vậy sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới vị trí là nền kinh tế hàng đầu thế giới của "đảo quốc sương mù."

Các quan chức này cho biết Australia thừa nhận sức mạnh và sự kiên cường của Anh và mong rằng nước này sẽ tiếp tục duy trì vai trò là nền kinh tế hàng đầu và là một cường quốc trên thế giới. Tư cách thành viên mạnh mẽ và chủ động của Anh trong EU cũng đóng góp vào điều này.

[Giới chức Anh bất đồng về kế hoạch trưng cầu ý dân]


Trong một lá thư khác gửi tới Bộ trưởng Kinh doanh, Đổi mới và Kỹ năng Vince Cable, một thành viên Chính phủ Australia cũng hối thúc Anh tiếp tục đóng vai trò tích cực trong EU.

Theo quan chức này, mối quan hệ mạnh mẽ giữa Australia và Anh đã cho phép các doanh nghiệp Australia khai thác lợi thế của Anh như là một cửa ngõ để thúc đẩy thương mại và đầu tư vào thị trường EU rộng lớn hơn.

Do vậy, quan chức Australia kêu gọi Anh duy trì ảnh hưởng của nước này bằng việc tiếp tục làm một thành viên tích cực trong mọi lĩnh vực của EU.

Thông điệp Australia là lời cảnh báo mới nhất từ các chính phủ nước ngoài đối với kế hoạch rời khỏi EU của Anh.

Hồi tháng Một vừa qua, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ đã tuyên bố rằng việc Anh đóng vai trò tích cực ở châu Âu sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ.

Trong khi đó, hồi tuần trước, các quan chức Nhật Bản cũng cảnh báo Bộ Ngoại giao Anh rằng việc làm ở 1.300 công ty Nhật ở Anh có thể bị ảnh hưởng nếu nước này rời khỏi EU.

Áp lực từ những đồng minh quan trọng nhất của Anh khiến cho Thủ tướng David Cameron đang ở vào tình thế khó khăn.

Hồi đầu năm nay, ông Cameron tuyên bố sẽ tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về việc "ra đi" hay "ở lại" EU, nhưng cho đến nay ông vẫn không cho biết sẽ vận động cho chiều hướng nào./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục