Cuộc bầu cử chứng kiến cuộc đua sít sao giữa 3 nữ ứng cử viên gồm cựu Thủ tướng Katrin Jakobsdottir cùng với nữ doanh nhân Halla Tomasdottir và chuyên gia về môi trường Halla Hrund Logadottir.
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares xác nhận nước này và Anh đã đạt được tiến bộ liên quan đến việc ký thỏa thuận về quy chế của vùng lãnh thổ Gibraltar.
Nhiều người bản địa cũng như những người tham gia chiến dịch vận động bày tỏ sự thất vọng về kết quả cuộc trưng cầu song khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy việc công nhận cộng đồng người bản địa.
Theo kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp ở Cộng hòa Trung Phi, dự thảo Hiến pháp mới của nước này đã nhận được 95,01% số phiếu "đồng ý" và tỷ lệ cử tri đi bầu là 57,23%.
Giới phân tích xem cuộc trưng cầu ý dân này như một nỗ lực huy động toàn bộ cử tri nòng cốt tham gia cuộc bầu cử ngày 15/10 vốn được đánh giá là quan trọng nhất trong hơn 30 năm qua tại quốc gia này.
Giới chức Cộng hòa Trung Phi cho biết 13 thường dân đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ tấn công của các tay súng ở miền Bắc, một ngày sau cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân về hiến pháp.
Liên quan việc một nhóm đối tượng kêu gọi trưng cầu ý dân về việc thành lập “Nhà nước Pattani” Hồi giáo độc lập khỏi Thái Lan, quan chức Hội đồng An ninh quốc gia nhấn mạnh việc này là "bất hợp pháp."
Theo khảo sát của The Guardian, tỷ lệ người tin rằng con đường tốt nhất để nước Anh tiến về phía trước là thúc đẩy các mối quan hệ gần gũi hơn với EU hiện đã cao gấp đôi tỷ lệ ủng hộ tách rời EU.
Kết quả kiểm phiếu ngày 21/5 cho thấy Sinn Fein giành quyền kiểm soát 6 trong tổng số 11 hội đồng, với 144 trong tổng số 462 ghế hội đồng, tăng 39 ghế so với cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2019.
Tổng thống Uzbekistan đưa ra lời kêu gọi sau khi nước này tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp hôm 30/4, trong đó thông qua đề xuất kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống từ 5 năm lên 7 năm.
Hội đồng Hiến pháp của Pháp đã bác đề xuất của khoảng 250 nghị sỹ thuộc phe cánh tả đề nghị trưng cầu ý dân với lý do không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết để tổ chức một cuộc trưng cầu này.
Trong trường hợp hiến pháp mới được thông qua, Tổng thống đương nhiệm của Uzbekistan, ông Shavkat Mirziyoyev, có thể tiếp tục nắm quyền tại quốc gia đông dân nhất vùng Trung Á này cho đến năm 2040.
Nếu được thông qua, hiến pháp mới sẽ mở đường cho Tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev tái tranh cử, sau khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc vào năm 2026.
Ngoại trưởng Argentina Santiago Cafiero đã đề xuất tái khởi động các cuộc đàm phán về chủ quyền đối với Malvinas trong cuộc gặp người đồng cấp Anh James Cleverly bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20.
Bà Kate Forbes là ứng cử viên thứ ba tuyên bố sẽ tham gia tranh cử kể từ khi bà Sturgeon từ chức sau 2 ứng viên khác là Bộ trưởng Y tế Humza Yousaf và cựu Bộ trưởng An toàn Cộng đồng Ash Regan.
Đất nước Peru trải qua cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nghiêm trọng kể từ ngày 7/12/2022 khi Tổng thống lúc đó là ông Pedro Castillo bị Quốc hội phế truất và bắt giữ.
Văn phòng Thống kê Slovakia công bố dữ liệu cho thấy chỉ 27,3% cử tri tham gia cuộc trưng cầu về việc tổ chức bầu cử sớm trong khi yêu cần hơn 50% trong tổng số 5,4 triệu dân tham gia bỏ phiếu.
Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia (CEN) của Cuba nhận định cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương là minh chứng cho thấy sự ủng hộ của đa số nhân dân đối với hệ thống chính trị Cuba.